Báo Anh nhận định về 2 tàu SIGMA của Việt Nam

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Tạp chí quốc phòng Jane's Defense Weekly (Anh) trích dẫn nội dung phỏng vấn với một quan chức cấp cao trong nhà máy đóng tàu Damen Schelde (DSNS) của Hà Lan, trong đó xác nhận Việt Nam sẽ mua 2 tàu hộ tống tàng hình SIGMA 9814 của nước này.

Theo Jane, DSNS đã đạt được thỏa thuận cung cấp 2 tàu hộ tống SIGMA 9814 cho Việt Nam, lễ ký kết chính thức sẽ được thực hiện vào cuối năm nay. Trong đó, chính phủ Hà Lan cam kết sẽ hỗ trợ (cấp vốn) một phần cho dự án trị giá khoảng 500 triệu Euro này.

Theo Jane nhận định, trong thỏa thuận cung cấp 2 tàu chiến SIGMA, có khả năng một chiếc sẽ được DSNS đóng ở Hà Lan và chiếc còn lại đóng ở nhà máy đóng tàu Việt Nam - nơi mà Damen Schelde đã xây dựng được 5 nhà máy đóng tàu và đang xây dựng thêm nhà máy thứ sáu ở thành phố cảng Hải Phòng.

Tàu hộ tống tàng hình lớp SIGMA do Hà Lan sản xuất
Tàu hộ tống tàng hình lớp SIGMA do Hà Lan sản xuất

Nguồn tin thân cận tham gia trong cuộc đàm phán này tiết lộ với Jane rằng, 2 tàu chiến SIGMA 9814 có chiều dài 98 m và rộng 14 m. Tàu sẽ được trang bị hệ thống ống phóng thẳng đứng (VLS) cho tên lửa phòng không MBDA MICA, 01 pháo hạm 76mm Oto Melara và các tên lửa chống tàu chưa được xác định.

Trong thỏa thuận này, Thales Netherlands cho biết họ sẽ tham gia cung cấp các hệ thống điện tử và cảm biến cho 2 tàu SIGMA 9814, bao gồm hệ thống quản lý tác chiến TACTICOS, radar tìm kiếm mục tiêu SMART-S MK2 và hệ thống điều khiển hỏa lực STING EO MK2.

undefined

Theo Jane, 2 tàu SIGMA của Hải quân Việt Nam sẽ được trang bị 'sát thủ diệt hạm' Exocet.

Trong khi đó, các nhà cung cấp tên lửa chống tàu, hệ thống ngư lôi, hệ thống thông tin và tác chiến điện tử trên tàu chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các tàu SIGMA mà Hà Lan đóng cho Hải quân Ma-rốc và Hải quân Indonesia đều được trang bị các tên lửa chống hạm MBDA Exocet. Do vậy, Jane nhận định loại "sát thủ diệt hạm" Exocet cũng sẽ được trang bị cho 2 tàu SIGMA 9814 của Hải quân Việt Nam.

Nguồn tin giấu tên nói với Jane rằng, một số chi tiết về hợp đồng vẫn chưa hoàn thành, trong đó thỏa thuận mua các tên lửa MICA và đạn pháo 76mm Oto Melara vẫn đang chờ đợi đàm phán và ký kết.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại