Bahrain lập kế hoạch "thay máu" Không quân

Tuấn Sơn |

Tạp chí quân sự Jane's dẫn lời Tư lệnh Không quân Bahrain, Thượng tướng Salah al-Mansur cho biết, Bộ Tư lệnh Không quân Bahrain đang lên kế hoạch nâng cấp với quy mô lớn.

Chương trình nâng cấp quy mô lớn nói trên sẽ được thực hiện theo 2 giai đoạn. Cụ thể, ở giai đoạn thứ nhất, Không quân Bahrain sẽ nâng cấp các đơn vị vũ khí hiện có, còn ở giai đoạn thứ hai, quốc gia Cận Đông này sẽ mua một loạt khí tài mới.

Máy bay F-16 thuộc biên chế Không quân Bahrain.

Trực thăng tấn công AH-1 của Bahrain.

Trực thăng tấn công TAI T129 ATAK Bahrain dự kiến đặt mua.

Thượng tướng S. al-Mansur cho hay, trong giai đoạn thứ nhất, Không quân Bahrain sẽ nâng cấp các đơn vị máy bay chiến đấu F-16C/D Fighting Falcon và trực thăng tấn công AH-1 Cobra.

Trong gói nâng cấp, các dòng máy bay quân sự trên được hiện đại hóa hệ thống điện tử trên khoang, vũ khí và hệ thống cảm biến mới.

Từ một số nguồn tin, Bahrain đã lên kế hoạch tích hợp hệ thống ra-đa mảng định pha chủ động trên máy bay F-16 hiện có. Ứng cử viên cho kế hoạch này là hãng chế tạo Mỹ Raytheon và Northrop Grumman với các dòng ra-đa RACR và SABR.

Thông tin cụ thể về kế hoạch trên chưa được tiết lộ, nhưng các chuyên gia đánh giá, máy bay F-16 của Bahrain sẽ được nâng cấp từ năm 2016 và hoàn thành vào cuối năm 2019.

Cùng với đó, Bahrain cũng nâng cấp máy bay huấn luyện BAE Hawk để phù hợp với tiêu chuẩn của máy bay chiến đấu F-16 hiện đại hóa.

Ở giai đoạn thứ hai, Bahrain sẽ đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ mua trực thăng tấn công TAI T129 ATAK. Loại trực thăng này sẽ trang bị kết hợp với AH-1 hiện có và thay thế dòng trực thăng BO-105 Bolkow phục vụ từ năm 1978.

Tướng S. al-Mansur cũng hé lộ, Bahrain đang tìm kiếm "ứng cử viên" thay thế dòng máy bay chiến đấu F-5 Tiger II và F-16 tới năm 2025.

Được biết, hồi tháng 8-2013, Bahrain đã đàm phán với Anh về khả năng đặt mua dòng máy bay chiến đấu tân tiến EF-2000 Typhoon.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại