Ba Lan lên kế hoạch thay trực thăng Mi-24

Văn Hiếu |

Bộ Quốc phòng Ba Lan sẽ sớm khởi động đối thoại kỹ thuật với các nhà sản xuất máy bay chiến đấu nhằm tìm ra gương mặt mới thay thế cho phi đội Mi-24 trong biên chế.

Cụ thể, có bốn công ty tham gia tranh tài để giành lấy hợp đồng trên, bao gồm Airbus Helicopters (với mẫu trực thăng EC665 Tiger), Bell Helicopter (AH-1Z Cobra), Boeing (AH-64E Apache) và Công ty Công nghiệp Hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ TAI (T129 ATAK).

Một chiếc AH-1Z Cobra. Ảnh: taringa.net
Một chiếc AH-1Z Cobra. Ảnh: taringa.net

Các cuộc đối thoại được dự định sẽ bắt đầu từ ngày 26-10, với mỗi công ty kéo dài một tuần, cho đến 26-11. Dựa trên các tài liệu liên quan được trình bày tại đây, Ba Lan sẽ “chọn mặt gửi vàng” và chốt giá cả cũng như số lượng máy bay đặt hàng.

Theo kế hoạch ban đầu, Warsaw muốn trang bị mới khoảng 16-32 trực thăng. Tuy nhiên, con số trên có thể dao động tùy theo ngân sách mua sắm được duyệt.

Nếu các cuộc thương thuyết suôn sẻ, hợp đồng trên sẽ được ký với một trong bốn nhà thầu trên vào khoảng nửa cuối năm 2017 và thời gian bàn giao bắt đầu hai năm sau đó.

Ngoài ra, Ba Lan vừa thông báo chi 3,5 tỷ USD mua 50 trực thăng H225M Caracal của hãng Airbus Helicopters và sẽ nhận giao hàng vào đầu năm 2017, cùng kế hoạch mua 8 hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot của hãng Raytheon, Mỹ trị giá 5 tỷ USD - hợp đồng mua tên lửa lớn nhất trong lịch sử quân đội Ba Lan.

Thời gian gần đây, Ba Lan đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân đội với kinh phí dự trù đến 40 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại