Ảnh: Tên lửa phòng không Pechora-2M của Quân đội Venezuela

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Hình ảnh về các tổ hợp tên lửa phòng không S-125 Pechora-2M của Quân đội Venezuela đã được một thành viên của diễn đàn far-maroc.forumpro.fr đăng tải ngày 01/01.

Quân đội Venezuela đã nhận được những tổ hợp tên lửa nâng cấp S-125 Pechora-2M đầu tiên trong tháng 6 năm 2011. Theo hợp đồng, Venezuela sẽ nhận được tất cả 11 tiểu đoàn tên lửa Pechora-2M.

Pechora-2M là biến thể nâng cấp của tên lửa đất đối không S-125 Pechora (NATO gọi là SA-3A Goa) được phát triển trong những năm 1960.

So với các biến thể trước đó, Pechora-2M có khả năng và sức mạnh chiến đấu tốt hơn, đối phó hiệu quả với nhiều mối đe dọa khác nhau trong môi trường tác chiến điện tử mạnh.

Bệ phóng tên lửa của hệ thống được thiết kế trên khung gầm xe MZKT-8022 với 2 tên lửa/bệ để tăng khả năng cơ động cũng như giảm thời gian triển khai và thu hồi từ 2 đến 3 giờ xuống còn từ 20 đến 30 phút.

Pechora-2M sử dụng đạn tên lửa nâng cấp 5V27D và 5V27DE có thể tấn công mục tiêu ở cự ly 35km và tầm cao lên đến 20km với xác xuất tiêu diệt mục tiêu đến 98%.

Radar điều khiển hỏa lực SNR-125 Low Blow nâng cấp với angten UNV-2M mới, cung cấp 2 kênh dẫn hướng riêng biệt cho 4 tên lửa tấn công 2 mục tiêu cùng lúc.

Một khẩu đội Pechora-2M được trang bị 8 xe phóng có khả năng theo dõi và tấn công 16 mục tiêu trên không.

Hệ thống được thiết kế để bảo vệ các vị trí trọng yếu, căn cứ quân sự trước cuộc tấn công đường không của máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình, máy bay không người lái và thậm chí là cả máy bay tàng hình của đối phương

Dưới đây là một số hình ảnh về tên lửa phòng không Pechora được đăng tải trên mạng diễn đàn far-maroc.forumpro.fr:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại