Ảnh quân sự ấn tượng tuần qua: Cận cảnh tên lửa Bastion-P Việt Nam

Theo Kiến thức |

J-20 mang vũ khí thử nghiệm, lính Mỹ uống máu rắn, cận cảnh xe phóng tên lửa Bastion-P Việt Nam… là những hình ảnh ấn tượng trong tuần.

Binh lính một trung đoàn thuộc Đại Quân khu Thẩm Dương trong cuộc tập trận nhỏ.
Tiêm kích tàng hình J-20 mang vũ khí thử nghiệm.
Trực thăng vận tải hạng nặng CH-53E của Không quân Mỹ hạ cánh trong một khoa mục thuộc cuộc tập trận Hổ Mang Vàng 2013. Cánh quạt của trực thăng đã tạo ra trận bão “mini”.
Lính trinh sát Thái Lan và Mỹ nhảy khỏi máy bay vận tải đổ bộ xuống mặt đất trong tập trận Hổ Mang Vàng 2013.
Nữ binh sĩ Mỹ uống máu rắn trong khoa mục huấn luyện sống sót trong rừng rậm – tập trận Hổ Mang Vàng 2013.
Ngày 18/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ đã có chuyến thăm Đoàn 681 Hải quân. Đoàn này được trang bị hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P hiện đại. Trong ảnh là xe mang phóng tự hành chứa đạn tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh P-800 Yakhont của hệ thống Bastion-P. Nguồn: Thanh Niên
Trực thăng đa dụng Surion của Hàn Quốc thử nghiệm trong điều kiện nhiệt độ -42 độ C ở bang Alaska (Mỹ).
Xe tăng M1 Abram của Quân đội Mỹ khai hỏa trong đêm tạo ra quầng lửa sáng rực.
Tiêm kích đa năng thế hệ 4++ Sukhoi Su-35 treo vũ khí trong cuộc thử nghiệm.
Binh lính Quân đội Hoàng gia Anh đứng trước nòng khẩu pháo 105mm.
Thuyền buồm huấn luyện của Hải quân Hoàng gia Tây Ban Nha được đội thuyền buồm nhỏ “hộ tống”.
Máy bay vận tải chiến lược CC-17 Globalmaster của Không quân Canada hạ cánh tại sân bay ngập trong tuyết.
Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Quân đội Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất như đang bay trong buổi trình diễn ở triển lãm IDEX 2013.
Nhiễu động không khí được tạo ra bởi động cơ chiếc tiêm kích MiG-23 của Không quân Libya.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại