Anh phát triển radar ‘săn’ vũ khí siêu thanh

Hải quân Hoàng gia Anh tiết lộ, radar thế hệ mới đang được phát triển nhằm trang bị cho các chiến hạm Anh, có khả năng phát hiện vật thể bằng quả bóng tennis, di chuyển nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh.

Được phát triển để trang bị cho đội tàu khu trục Type 23 của Hải quân Hoàng gia, hệ thống radar mới có khả năng hoạt động trước các thiết bị gây nhiễu và hiệu quả hơn 5 lần so với bất kể loại radar nào khác của quân đội Anh. Nó sở hữu khả năng theo dõi đồng thời 800 đối tượng từ kích thước nhỏ tới tàu khu trục và tàu sân bay ở khoảng cách từ 200 m đến 2.000 km.

Radar ARTISAN của Hải quân Hoàng gia Anh.

Do kích thước nhỏ nhưng hiệu quả lớn, loại radar này sẽ được trang bị trên tàu sân bay lớp Nữ hoàng Elizabeth đang được hoàn thiện của Anh. Ngoài ra, nó cũng đang được đề xuất nhằm trang bị cho tàu khu trục loại nhỏ Type 26, dự kiến được đưa vào sử dụng trong Hải quân Hoàng gia Anh sau năm 2020.

Trên thực tế, hệ thống radar tầm trung giám sát 3D ARTISAN là sản phẩm của tập đoàn chế tạo vũ khí BAE Systems. Với giá tiền đầu tư, phát triển lên tới hơn 150 triệu USD, hệ thống ARTISAN đầu tiên sẽ được lắp đặt cho tàu khu trục HMS Iron Duke, trước khi nó hoàn tất quá trình đại tu định kỳ 5 năm/lần tại căn cứ Portsmouth.

Rory Fisher, Giám đốc điều hành của BEA Systems khẳng định: “Hãng đang đóng vai trò quan trọng nhằm hỗ trợ các đội tàu sở hữu công nghệ của tương lai, đáp ứng tốt nhất những yêu cầu tác chiến trên chiến trường, tạo ra giải pháp để áp dụng công nghệ mới nhanh hơn, nhẹ hơn, linh hoạt và dễ dàng sử dụng hơn bao giờ hết”.

Mô phỏng ARTISAN lắp trên tàu khu trục.

Là tàu đầu tiên sở hữu hệ thống ARTISAN, khả năng tác chiến của tàu khu trục HMS Iron Duke sẽ được nâng lên khá cao. Trước khi việc lắp đặt được tiến hành, ARTISAN đã trải qua hàng loạt cuộc thử nghiệm nghiêm ngặt nhằm chứng minh hiệu quả. Tuy nhiên, sau khi được trang bị cho HMS Iron Duke, radar này vẫn phải trải qua các đợt kiểm tra khả năng tác chiến.

Dù sở hữu đột phá về khả năng theo dõi, xác định mục tiêu nhưng ARTISAN chỉ có trọng lượng không quá 700 kg. Toàn bộ các chi tiết chịu lực của ARTISAN đều được cấu thành từ vật liệu sợi carbon và sợi thủy tinh trọng lượng siêu nhẹ. Đây chính là loại vật liệu được dùng để chế tạo khung và các bộ phận chịu lực cho xe đua công thức 1.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại