[ẢNH] Không quân Mỹ - Hàn xuất kích, thị uy sức mạnh

Tùng Dương |

Các chiến đấu cơ F-15K của Không quân Hàn Quốc và F-16C của Không quân Mỹ ngày 22/8 đã cùng xuất kích trong cuộc diễn tập khi bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên gia tăng căng thẳng.

 - ảnh 1

Theo một số nguồn tin, các phi đội Không quân Hàn Quốc và Mỹ được điều động tới bán đảo Triều Tiên, tham gia cuộc tập trận giữa hai nước từ trước thời điểm diễn ra cuộc đấu pháo giữa quân đội Triều Tiên và Hàn Quốc hôm 20/8.

 - ảnh 2

Các chiến đấu cơ F-16CF-15K đã xuất kích và thực hiện ném bom mô phỏng vào các mục tiêu giả định nhằm phô diễn sức mạnh.

 - ảnh 3

Cuộc xuất kích của các phi đội Mỹ và Hàn Quốc được xem là động thái biểu dương lực lượng của Washington và Seoul trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục đưa ra các lời đe dọa quân sự.

 - ảnh 4

F-16 Fighting Falcon là loại máy bay chiến đấu 1 động cơ hạng nhẹ của công ty General Dynamics Hoa Kỳ, nó đã trở thành một loại tiêm kích đa nhiệm vụ thành công, hỗ trợ cho máy bay chiến đấu hạng nặng F-15, đại diện cho thế hệ chiến đấu cơ thứ tư.

 - ảnh 5

Được sản xuất từ nửa cuối những năm 1970, cho tới nay F-16 không ngừng được nâng cấp và được trang bị các trang thiết bị điện tử, các bộ cảm biến và tên lửa hiện đại. Đã có hơn 4.500 chiếc F-16 được đưa vào hoạt động với 26 quốc gia sử dụng.

 - ảnh 6

Trong khi đó, F-15K Slam Eagle của Không quân Hàn Quốc được coi là mẫu máy bay chiến đấu hiện đại nhất ở khu vực Đông Bắc Á.

 - ảnh 7

Một khi xung đột xảy ra, F-15K có thể được sử dụng để tấn công lực lượng pháo binh Triều Tiên với vũ khí có độ chính xác cực cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại