Ảnh độc: Siêu tàu sân bay Gerald R. Ford trước giờ G

Bảo An |

(Soha.vn) - Khoảng 20.000 người sẽ tham dự buổi lễ rửa tội để cho tàu sân bay Gerald R. Ford (CVN 78) vào ngày hôm nay (9/11) tại nhà máy đóng tàu Newport News.

Bà Susan Ford Bales, con gái của cố Tổng thống Mỹ Gerald R. Ford, sẽ tự tay đập một chai sâm-panh vào thân tàu để làm lễ rửa tội cho tàu sân bay hạt nhân lớp Ford đầu tiên.

Lễ rửa tội để chuẩn bị hạ thủy con tàu sẽ có sự tham gia của 20.000 thủy thủ và nhân viên nhà máy. Buổi lễ sẽ không được mở cửa cho công chúng.

Một số hình ảnh phản ánh không khí nhộn nhịp tại nhà máy đóng tàu Newport News trước khi tàu sân bay Gerald R. Ford được rửa tội:

Thủy thủ Justin Greathouse bế con gái đứng gần tàu sân bay Gerald R. Ford (CVN 78) được trang hoàng nổi bật trước lễ hạ thủy.

Thủy thủ Justin Greathouse bế con gái đứng gần tàu sân bay Gerald R. Ford (CVN 78) được trang hoàng nổi bật trước buổi lễ. (Ảnh chụp hôm 8/11)

Công nhân trang trí ở khu vực mũi tàu sân bay.

Công nhân trang trí ở khu vực mũi tàu sân bay. (Ảnh chụp hôm 8/11)

Dự kiến khoảng 20.000 người sẽ tham dự buổi lễ rửa tội và hạ thủy tàu sân bay Gerald R. Ford (CVN 78).

Dự kiến khoảng 20.000 thủy thủ và nhân viên nhà máy Newport News sẽ tham dự buổi lễ rửa tội tàu sân bay Gerald R. Ford (CVN 78). (Ảnh chụp hôm 8/11)

Bà Susan Ford Bales vỗ tay sau khi các thủy thủy phục vụ trên tàu sân bay Gerald R. Ford thề danh dự.

Các thủy thủy sẽ phục vụ trên tàu sân bay Gerald R. Ford tuyên thệ (Ảnh chụp hôm 8/11)

Các thủy thủ sẽ phục trên tàu sân bay lớp Ford đầu tiên đứng gần mũi tàu.

Các thủy thủ sẽ phục trên tàu sân bay lớp Ford đầu tiên đứng gần mũi tàu. (Ảnh chụp hôm 8/11)

Bà Susan Ford Bales bắt tay các thủy của tàu sân bay Gerald R. Ford.

Bà Susan Ford Bales bắt tay các thủy sẽ phục vụ trên tàu sân bay Gerald R. Ford. (Ảnh chụp hôm 8/11)

Susan đứng trả lời phỏng vấn cạnh tàu sân bay được đặt tên theo cha của bà.

Susan đứng trả lời phỏng vấn cạnh chiếc tàu sân bay được đặt tên theo cha của bà. (Ảnh chụp hôm 8/11)

Mọi công việc chuẩn bị cho lễ hạ thủy của tàu sân bay Gerald R. Ford đã được hoàn tất chờ đến giờ G.

Mọi công việc chuẩn bị cho lễ rửa tội của tàu sân bay Gerald R. Ford đã được hoàn tất. (Ảnh chụp hôm 8/11)

Các công nhân của nhà máy đóng tàu Newport News đứng trên boong tàu.

Các công nhân của nhà máy đóng tàu Newport News đứng trên boong tàu (Ảnh chụp hôm 8/11)

Tàu sân bay Gerald R. Ford bắt đầu được khởi công từ năm 2005. Đây là tàu sân bay lớp đầu tiên của Mỹ trong 40 năm qua.

Tàu sân bay Gerald R. Ford bắt đầu được khởi công từ năm 2005. Đây là tàu sân bay lớp đầu tiên của Mỹ trong 40 năm qua (Ảnh chụp hôm 8/11)

Màn đêm bắt đầu buông xuống trên tàu sân bay Gerald R. Ford.

Màn đêm bắt đầu buông xuống trên tàu sân bay Gerald R. Ford hôm 7/11

Nhà máy đóng tàu Newport News bắt đầu lên đèn sau tàu sân bay lớp Ford đầu tiên.

Nhà máy đóng tàu Newport News bắt đầu lên đèn (Ảnh chụp hôm 7/11)

Sau khi hạ thủy, tàu sân bay Gerald R. Ford sẽ tiếp tục được hoàn thiện và tham gia một loạt cuộc thử nghiệm trên biển.

Sau khi hạ thủy, tàu sân bay Gerald R. Ford sẽ tiếp tục được hoàn thiện và tham gia một loạt thử nghiệm trên biển. (Ảnh chụp hôm 7/11)

Tàu sân bay Gerald R. Ford dự kiến sẽ được biên chế cho Hải quân Mỹ vào năm 2016.

Tàu sân bay Gerald R. Ford dự kiến sẽ được biên chế cho Hải quân Mỹ vào năm 2016. (Ảnh chụp hôm 7/11)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại