Ấn Độ thảo luận khả năng mua thủy phi cơ của Nhật Bản

Theo báo Asahi, hội nghị thẩm tra mua sắm trang thiết bị quân sự của Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 28/2 đã chính thức thảo luận về khả năng mua thủy phi cơ US-2 do Nhật Bản sản xuất.

Dự kiến hội nghị sẽ mở lại trong tháng 3 này, song quan điểm của Bộ Quốc phòng Ấn Độ khá tích cực đối với việc mua thủy phi cơ US-2 của Nhật Bản.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cho biết chưa có đề xuất nào khác có thể đáp ứng được các yêu cầu của New Dehli cao hơn US-2. Vấn đề là Ấn Độ sẽ cân nhắc giữa hiệu quả và chi phí bỏ ra.

Theo nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, New Dehli cân nhắc mua 12 chiếc US-2 để trang bị cho hải quân và 2 chiếc US-2 trang bị cho lực lượng tuần duyên.

US-2 do công ty Shinmeiwa của Nhật Bản sản xuất, có khả năng hạ cánh xuống mặt nước ở điều kiện sóng cao 3 m. Đây là loại thủy phi cơ đã được sử dụng trong lực lượng tự vệ trên biển của Nhật Bản.

Ưu thế của US2 là được trang bị thiết bị có khả năng thích ứng với sóng đặc biệt do Shinmeiwa tự phát triển, giúp máy bay có thể cất và hạ cánh trong điều kiện sóng to. Giá một chiếc US-2 dự kiến vào khoảng 130 triệu yen.

Từ tháng 5/2013, Nhật Bản và Ấn Độ đã thành lập một nhóm làm việc về việc New Dehli nhập khẩu US-2.

Song cho đến nay, phía Ấn Độ chưa quyết định mua US-2 do giá thành máy bay khá cao so với các loại thủy phi cơ do các nước khác như Nga... chế tạo./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại