Ấn Độ sử dụng cả máy bay Nga-Mỹ trên tàu sân bay

Đó là lời phân tích được báo chí TQ đưa ra sau khi tiếp tục công bố những hình ảnh về chiến cơ Mig29K cùng Harrier của Ấn Độ tập luyện...

Ấn Độ sử dụng cả máy bay Nga-Mỹ trên tàu sân bay
Tờ CNI của TQ tin rằng, Ấn Độ sẽ biên chế song song đội bay Mig29K cùng với những chiếc máy bay có khả năng cất cánh thẳng đứng Harrier trên tàu sân bay sắp nhận INS Vikramaditya.
Ấn Độ sử dụng cả máy bay Nga-Mỹ trên tàu sân bay
Trước đây từng có thông tin cho rằng, New Delhi sẽ chỉ sử dụng đội bay có xuất xứ từ Nga để phục vụ trên INS Vikramaditya, tuy nhiên nhằm cơ động hóa công tác huấn luyện cũng như bảo đảm thực chiến, Ấn Độ đã có sự cân nhắc lại khi sử dụng cả 2 loại chiến cơ hàng đầu của Nga và Mỹ.
Ấn Độ sử dụng cả máy bay Nga-Mỹ trên tàu sân bay
Truyền thông TQ cho rằng, Harrier dù đã phục vụ nhiều năm trong quân đội, nhưng thực chất hiệu quả hoạt động của loại máy bay này vẫn được coi trọng. Bằng chứng là mới đây nhất quân đội Mỹ vẫn tục duy trì AV-8B Harrier thay vì chờ đợi F-35B thay thế số máy bay này.
Ấn Độ sử dụng cả máy bay Nga-Mỹ trên tàu sân bay
Thông tin trên chứng tỏ rằng hiệu ứng Harrier vẫn sẽ tiếp tục được New Delhi sử dụng. Hiện quân đội Ấn Độ duy trì 15 chiếc tiêm kích BAE Sea Harrier trang bị trên tàu sân bay hạng nhẹ INS Viraat.
Ấn Độ sử dụng cả máy bay Nga-Mỹ trên tàu sân bay
Tờ chinamil cho rằng toàn bộ số máy bay Harrier này sẽ tiếp tục được phục vụ trên tàu sân bay mới của Ấn Độ cùng với đội bay Mig29K mới nhận từ Nga.
Ấn Độ sử dụng cả máy bay Nga-Mỹ trên tàu sân bay
Hình ảnh Mig29K của Ấn Độ huấn luyện bay cùng với Harrier tại sân bay trên cạn của nước này để chuẩn bị biên chế chính thức trên tàu sân bay mới INS Vikramaditya.
Ấn Độ sử dụng cả máy bay Nga-Mỹ trên tàu sân bay
Sau thông tin về phiên đội máy bay sẽ được trang bị cho INS Vikramaditya, báo chí TQ cũng nghi ngờ khả năng tự chế tạo máy bay của Ấn Độ và so sánh năng lực chế tạo vũ khí của nước mình.
Ấn Độ sử dụng cả máy bay Nga-Mỹ trên tàu sân bay
Theo đó, tờ “quân giải phóng ND Trung Hoa“ cho rằng, Ấn Độ phải mất nhiều năm nữa mới có thể sở hữu một chiếc tàu sân bay tự chế tạo cùng với đội máy bay được phát triển trong nước. Việc New Delhi sử dụng cả máy bay Nga và Mỹ trên tàu sân bay mới chứng tỏ nước này vẫn còn phụ thuộc khá nhiều vào năng lực quốc phòng của các cường quốc khác.
Ấn Độ sử dụng cả máy bay Nga-Mỹ trên tàu sân bay
Thiếu tính tự chủ là điều Bắc Kinh muốn nói tới đối với các chương trình phát triển vũ khí quốc phòng của Ấn Độ, tuy nhiên nhiều chuyên gia nước ngoài lại nhận định Ấn Độ đang có những bước đi đúng hướng trên con đường trở thành một cường quốc tại Châu Á cũng như trên thế giới kể cả trong lĩnh vực quân sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại