Ấn Độ sẽ mua các chiến đấu cơ đa năng MiG-35 của Nga?

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Ấn Độ có thể xem xét khả năng ký kết một hợp đồng cung cấp các máy bay chiến đấu đa năng MiG-35.

Tổng giám đốc Công ty MiG Sergei Korotkov cho biết rằng Ấn Độ có thể xem xét khả năng ký kết một hợp đồng cung cấp các máy bay chiến đấu đa năng MiG-35.

"Mặc dù thực tế là chúng tôi đã thất bại trong cuộc đấu thầu cung cấp cho Không quân Ấn Độ 126 máy bay chiến đấu đa năng, nhung công ty MiG đã thực hiện tất cả các yêu cầu được đưa ra bởi Ủy ban đấu thầu. Chiếc máy bay đã đạt kết quả tốt, thậm chí là vượt qua sự mong đợi"- Korotkov cho biết tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày bắt đầu giao hàng cho Không quân Ấn Độ các tiêm kích MiG-21.


	Chiến đấu cơ MiG-35.

Chiến đấu cơ MiG-35.

Theo ông, công ty hy vọng rằng "Ấn Độ sẽ xem xét đến khả năng ký kết một hợp đồng cung cấp các máy bay chiến đấu MiG-35"

Vào tháng 8/2007, Ấn Độ đã mở một gói thầu trị giá 11 tỷ đôla cung cấp 126 máy bay chiến đấu đa năng tầm trung. Sáu hãng chế tạo máy bay lớn nhất của thế giới tham gia đấu thầu gồm Mikoyan (Nga) với MiG-35, Dassault Aviation (Pháp) với Rafale, Lockheed Martin (Mỹ) - F-16 Fighting Falcon và Boeing - F-18 Super Hornet, Saab (Thụy Điển) - Gripen, cũng như tập đoàn gồm các công ty của Anh, Đức, Tây Ban Nha và Italia với sản phẩm Eurofighter Typhoon.

Eurofighter Typhoon và Dassault Rafale đã loại Mikoyan MiG-35 và 3 đối thủ còn lại để thẳng tiến vào trận chung kết. Và cuối cùng Rafale là người giành chiến thắng trong cuộc đua đầy cam go này.

Sau thất bại này, các chuyên gia Nga đã rất tin tưởng vào sự trở lại của Mig-35 ở thị trường Ấn Độ và khẳng định rằng nó có cơ hội rất lớn để trở lại và giành chiến thắng.

Ấn Độ sẽ mua các chiến đấu cơ đa năng MiG-35 của Nga?
 

Mikoyan MiG-35 là một kiểu máy bay mới nhất thuộc dòng Mikoyan MiG-29. Trang bị động cơ phản lực RD-33 với những miệng ống điều khiển hướng phụt linh động có khả năng cơ động cao, sức đẩy lớn và sử dụng công nghệ fly-by-wire.

MiG-35 sử dụng khung của MiG-29M1, trước đây được biết đến với tên gọi MiG-29OVT (MiG-29M2 và MiG-29MRCA được dùng để gọi những phiên bản có 2 chỗ ngồi). Được đưa ra thị trường dưới tên gọi MiG-35 nó đang được kì vọng là mặt hàng xuất khẩu tiềm năng của Nga.

Các thông số cơ bản của MiG-35:

Vận tốc cực đại: 2.100 km/giờ

Trang bị hai động cơ: RD-33MK

Tầm bay: 3.000 km

Bán kính tác chiến: 960 km

Trần bay: 17.500 m

Vũ khí: pháo 30 ly và 10 điểm treo tên lửa, bom với tổng trọng lượng 6,5 tấn.

Một số hình ảnh về chiến đấu cơ đa năng MiG-35 của Nga:

Ấn Độ sẽ mua các chiến đấu cơ đa năng MiG-35 của Nga?
 
Ấn Độ sẽ mua các chiến đấu cơ đa năng MiG-35 của Nga?
 
Ấn Độ sẽ mua các chiến đấu cơ đa năng MiG-35 của Nga?
 
Ấn Độ sẽ mua các chiến đấu cơ đa năng MiG-35 của Nga?
 
Ấn Độ sẽ mua các chiến đấu cơ đa năng MiG-35 của Nga?
 
Ấn Độ sẽ mua các chiến đấu cơ đa năng MiG-35 của Nga?
 
Ấn Độ sẽ mua các chiến đấu cơ đa năng MiG-35 của Nga?
 
Ấn Độ sẽ mua các chiến đấu cơ đa năng MiG-35 của Nga?
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại