Ấn Độ phát triển UAV siêu nhẹ

Oanh Nguyễn |

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đang phát triển một máy bay không người lái có trọng lượng siêu nhẹ, sử dụng trong nhiệm vụ trinh sát.

"Phương tiện bay siêu nhỏ (MAV) có sải cánh dài 300 mm, nặng 300 gram, được trang bị một camera hoạt động ban ngày, tốc độ hành trình khoảng 20 hải lý/h (37 km/h) và hoạt động ở độ cao 30 đến 100 m".

DRDO cho biết MAV có thể được sử dụng nhằm phát hiện các mục tiêu tầm gần trong vòng bán kính 2 km và dự kiến sẽ rất hữu ích trong hoạt động chống khủng bố và nổi dậy ở Đông Bắc, Jammu và Kashmir.

Ấn Độ phát triển UAV siêu nhẹ
 

Trước đó, Trung tâm nghiên cứu và phát triển hàng không (ARDE) trực thuộc DRDO, có trụ sở tại Pune đã phát triển một loại UAV nặng 1,5 kg với tên gọi Netra.

Với thành công trong việc thiết kế và phát triển UAV, ARDE đang có kế hoạch đa dạng hóa các sản phẩm với công nghệ vượt trội.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đang thiết kế các UAV với các phạm vi hoạt động lớn và độ bền cao hơn để thâm nhập sâu hơn vào các vùng hoạt động và lãnh thổ của đối phương.

Có thể kể đến Rustom, máy bay chiến đấu không người lái tầm trung, độ bền cao được trung tâm này phát triển cho cả ba binh chủng của Ấn Độ.

Một loại UAV khác có tên Nishant được giao nhiệm vụ thu thập tình báo trên lãnh thổ đối phương và trinh sát đánh giá, giám sát, đào tạo, xác định mục tiêu, đánh giá thiệt hại và điều chỉnh hỏa lực pháo binh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại