Ấn Độ làm chủ công nghệ đóng tàu hộ tống tàng hình hiện đại

INS Satpura là tên của tàu hộ tống tàng hình hiện đang được trang bị cho lực lượng hải quân của Ấn Độ. INS Satpura được Ấn Độ xây dựng hoàn toàn bằng công nghệ trong nước.

Dưới đây là một số hình ảnh về tàu hộ vệ tên lửa tàng hình mới nhất của Hải quân Ấn Độ:

Nhà máy đóng tàu nổi tiếng Mazagon Dockyards thuộc sở hữu của nhà nước đã trúng thầu dự án xây dựng tàu hộ tống có khả năng tàng hình INS Satpura.

Nhà máy đóng tàu nổi tiếng Mazagon Dockyards thuộc sở hữu của nhà nước đã trúng thầu dự án xây dựng tàu hộ tống có khả năng tàng hình INS Satpura.

INS Satpura được hạ thủy và bàn giao vào tháng 8 năm ngoái. Đây là chiếc thứ 2 trong kế hoạch trang bị hàng loạt tàu loại này cho lực lượng hải quân Ấn Độ.

INS Satpura được hạ thủy và bàn giao vào tháng 8 năm ngoái. Đây là chiếc thứ 2 trong kế hoạch trang bị hàng loạt tàu loại này cho lực lượng hải quân Ấn Độ.

Tàu INS Satpura có tổng chiều dài vào khoảng 143m, chiều rộng 17m và giãn nước lên tới 6.200 tấn. Được trang bị động cơ mạnh mẽ, INS Satpura có khả năng đạt vận tốc khá lớn và phạm vi hoạt động xa.

Tàu INS Satpura có tổng chiều dài vào khoảng 143m, chiều rộng 17m và giãn nước lên tới 6.200 tấn. Được trang bị động cơ mạnh mẽ, INS Satpura có khả năng đạt vận tốc khá lớn và phạm vi hoạt động xa.

Tàu INS Satpura được trang bị hệ thống điều khiển linh hoạt cũng như những trang thiết bị điện tử hiện đại để đáp ứng được yêu cầu của lực lượng hải quân trong thời kỳ mới.

Tàu INS Satpura được trang bị hệ thống điều khiển linh hoạt cũng như những trang thiết bị điện tử hiện đại để đáp ứng được yêu cầu của lực lượng hải quân trong thời kỳ mới.

Nhà sản xuất đã áp dụng công nghệ vật liệu hoàn toàn mới cùng với việc thiết kế và lắp đặt các thiết bị một cách tối ưu hóa để làm giảm diện tích phản xạ của sóng vô tuyến, tức là tăng khả năng tàng hình của con tàu trước các hệ thống trinh sát của đối phương.

Nhà sản xuất đã áp dụng công nghệ vật liệu hoàn toàn mới cùng với việc thiết kế và lắp đặt các thiết bị một cách tối ưu hóa để làm giảm diện tích phản xạ của sóng vô tuyến, tức là tăng khả năng tàng hình của con tàu trước các hệ thống trinh sát của đối phương.

Tàu INS Satpura được trang bị hàng loạt hệ thống vũ khí hiện đại vừa tấn công, vừa phòng thủ như 8 bệ phóng thẳng đứng chứa tên lửa BrahMos; 2 bệ hai ống phóng ngư lôi DTA-53-95, hai dàn phóng rocket RBU-6000 (RPK-8); hệ thống tên lửa phòng không Shtil-1 với 24 tên lửa phòng không tầm trung; 2 ụ pháo tự động phản ứng nhanh AK-630 CIWS.

Tàu INS Satpura được trang bị hàng loạt hệ thống vũ khí hiện đại vừa tấn công, vừa phòng thủ như 8 bệ phóng thẳng đứng chứa tên lửa BrahMos; 2 bệ hai ống phóng ngư lôi DTA-53-95, hai dàn phóng rocket RBU-6000 (RPK-8); hệ thống Shtil-1 với 24 tên lửa phòng không tầm trung; 2 ụ pháo tự động phản ứng nhanh AK-630 CIWS.

Đô đốc hải quân Ấn Độ Nirmal Verma cho biết, việc nhận thêm chiếc tàu hộ tống thứ hai INS Satpura sẽ tăng cường khả năng hoạt động của hải quân nước này. Và sự kiện này cũng đánh dấu sự trưởng thành của ngành công nghiệp đóng tàu quân sự của Ấn Độ.

Đô đốc hải quân Ấn Độ Nirmal Verma cho biết, việc nhận thêm chiếc tàu hộ tống thứ hai INS Satpura sẽ tăng cường khả năng hoạt động của hải quân nước này. Và sự kiện này cũng đánh dấu sự trưởng thành của ngành công nghiệp đóng tàu quân sự của Ấn Độ.

Sức mạnh Hải quân Ấn Độ

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại