300 lính dù Mỹ đã tới Ukraine để huấn luyện quân đội Kiev

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ quân đội Mỹ cho biết, 300 lính dù nước này đã tới Ukraine để huấn luyện cho binh sĩ của chính quyền Kiev nhằm chống lại quân ly khai ở miền Đông.

Trong thông cáo đề ngày 16/4, số lính dù này thuộc Lữ đoàn Không vận 173, sẽ tham gia huấn luyện cho ba tiểu đoàn thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine (NGU) Ukraine trong vòng 6 tháng.

Trước đó, hôm 30/3, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cũng đã thông báo đợt huấn luyện này sẽ bắt đầu từ ngày 20/4 tới.

Trên tài khoản mạng xã hội facebook, ông Avakov viết: "Vào ngày 20/4, 290 lính dù Mỹ sẽ tới quân khu Yavoriv" ở khu vực Lviv do chính phủ kiểm soát ở miền Tây Ukraine, giáp biên giới Ba Lan.

Hôm 25/3, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết đã tiếp nhận 10 xe bọc thép của Mỹ, 2 ngày sau khi các nghị sĩ Mỹ bỏ phiếu hối thúc Tổng thống nước này Barack Obama cung cấp viện trợ "sát thương" cho Kiev./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại