3 trung đoàn phòng không Ukraine "đầu quân" cho Crimea

Phát ngôn viên giới chức Crimea cho hay 3 đơn vị phòng không Ukraine ở đây đã ngả về phía chính quyền bán đảo này.

Tờ Tiếng nói nước Nga (Voice of Russia) dẫn thông tin từ người phát ngôn chính quyền Crimea cho hay 3 đơn vị phòng không của Ukraine trên bán đảo này đã đứng về phía chính quyền.

Cụ thể là các đơn vị phòng không tên lửa số 50, 55, và 147 được quân đội Ukraine điều động tại các thành phố Evpatoria, Feodosia và Fiolenta. Hiện hơn có hơn 700 binh sĩ và sĩ quan đang phục vụ cho các đơn vị này.

“Các đơn vị phòng không ngả theo chính quyền Crimea được trang bị hơn 20 hệ thống tên lửa Buk và hơn 30 hệ thống tên lửa S-300 PS”, nguồn tin này cho hay.

Hôm qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine tại Crimea cáo buộc quân đội Nga ra tối hậu thư yêu cầu các lực lượng Ukraine tại bán đảo này “đầu hàng” trước rạng sáng ngày hôm nay (giờ địa phương).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại