200 người biểu tình tràn vào căn cứ quân sự Ukraine ở Crimea

Phóng viên của AFP có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng 200 người biểu tình ủng hộ Nga ngày 22/3 đã tràn vào một căn cứ không quân của Ukraine tại Crimea.

Đám đông không vũ trang này đã xông vào căn cứ tại thị trấn Novofedorivka và bắt đầu đập phá các cửa sổ trong khi các binh sĩ Ukraine tự đặt chướng ngại vật bên trong các tòa nhà và ném bom khói từ mái nhà vào những người xâm nhập.

Trong nhiều ngày qua, đặc biệt là sau khi Nga hoàn tất thủ tục việc sáp nhập Crimea, các đơn vị quân đội của Ukraine đóng trên vùng lãnh thổ này đã bị chính quyền Crimea yêu cầu giải giáp.

Giới chức Crimea cho biết họ sẽ tạo điều kiện cho các quân nhân Ukraine không muốn ở lại phục vụ cho quân đội mới của Crimea được trở về Ukraine.

Hãng tin ITAR-TASS của Nga dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, tính đến ngày 21/3, trong số hơn 18.000 quân nhân Ukraina tại Cộng hòa Crimea, thì chỉ chưa tới 2.000 người bày tỏ mong muốn trờ về Ukraine.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại