10 sự kiện quân sự, quốc phòng nổi bật năm 2015 (do Báo QĐND bình chọn)

Trong năm 2015, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai quyết liệt, toàn diện công tác quân sự, quốc phòng và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, có mặt đạt xuất sắc.

Báo Quân đội nhân dân xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật về công tác quân sự, quốc phòng năm qua.

1 - Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ các cấp trong toàn quân tiến hành Đại hội Đảng và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X diễn ra từ ngày 21 đến 24-9-2015.

Đại hội đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình; bầu Đoàn đại biểu Quân đội gồm 43 đồng chí (trong đó 3 đồng chí dự khuyết) cùng 21 đại biểu đương nhiên, đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.


Ảnh: nguồn qdnd.

Ảnh: nguồn qdnd.

2 - Toàn quân sôi nổi thi đua lập thành tích kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, các ngày lễ lớn trong năm 2015.

Quân đội đã huy động hàng nghìn lượt người, tổ chức huấn luyện và tham gia diễu binh, diễu hành, góp phần to lớn vào thành công của Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2015), được nhân dân đánh giá cao.


Ảnh: nguồn qdnd.

Ảnh: nguồn qdnd.

3 - Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX tổ chức ngày 1-7-2015. Đại hội đã đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng 5 năm (2010-2015);

Đề ra phương hướng, mục tiêu công tác thi đua-khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng trong quân đội giai đoạn 2015-2020; tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua Quyết thắng 5 năm qua.


Ảnh: nguồn qdnd.

Ảnh: nguồn qdnd.

4 - Ngày 18-9-2015, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức bắn trình diễn thành công 10 loại vũ khí mới do ngành công nghiệp quốc phòng nước ta nghiên cứu, chế tạo.

Đây là các loại vũ khí lục quân hiện đại, tính năng kỹ thuật, chiến thuật ưu việt, sử dụng phù hợp với điều kiện địa hình và tác chiến của Quân đội ta.


Đại biểu tham quan một trong các loại vũ khí được đưa vào bắn trình diễn. Ảnh: qdnd.

Đại biểu tham quan một trong các loại vũ khí được đưa vào bắn trình diễn. Ảnh: qdnd.

5 - Năm 2015, Bộ Quốc phòng tổ chức sơ kết, tổng kết 5 năm (2011-2015) nhiệm vụ huấn luyện, các phong trào thi đua: “Dân vận khéo”, “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”...

Qua tổng kết đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, tôn vinh các mô hình, điển hình tiêu biểu, thống nhất biện pháp để triển khai hiệu quả giai đoạn 2016-2020.


Đại tướng Đỗ Bá Tỵ trao cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi 5 năm” cho các đơn vị. Ảnh: qdnd.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ trao cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi 5 năm” cho các đơn vị. Ảnh: qdnd.

6 - Đối ngoại quân sự tiếp tục phát triển, góp phần hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quân đội ta đã cử các đoàn đại biểu dự hội nghị cấp cao, giao lưu quân đội các nước, trao đổi các đoàn quân sự; phối hợp diễn tập; hoạt động gìn giữ hòa bình...

Đặc biệt là Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt-Trung từ ngày 15-5 đến 18-5-2015 với sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Trung Quốc.


Đại tướng Phùng Quang Thanh và Thượng tướng Thường Vạn Toàn bắt tay trên cầu Hồ Kiều, trên biên giới Việt-Trung. Ảnh: qdnd.

Đại tướng Phùng Quang Thanh và Thượng tướng Thường Vạn Toàn bắt tay trên cầu Hồ Kiều, trên biên giới Việt-Trung. Ảnh: qdnd.

7 - Đóng mới nhiều tàu chiến đấu và tàu cảnh sát biển hiện đại, trang bị cho Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển.

Điển hình là ngày 2-6-2015, Tổng công ty Ba Son bàn giao 2 chiếc tàu tên lửa hiện đại thuộc lớp 12418, mang phiên hiệu 379 và 380 cho Quân chủng Hải quân. Đây là lớp tàu tên lửa tấn công nhanh, được trang bị hỏa lực mạnh gồm 4 hệ thống tên lửa cùng nhiều vũ khí, khí tài hiện đại.

Ngày 30-11-2015, Tổng công ty Sông Thu đã hạ thủy tàu cảnh sát biển hiện đại nhất CSB 8005. Đây là chiếc thứ hai, lớp tàu đa năng DN-2000, có lượng giãn nước đến 2.400 tấn, có thể hoạt động liên tục trên biển 40 ngày đêm, trong điều kiện gió cấp 12, tầm hoạt động 5.000 hải lý.


Tổng công ty Ba Son bàn giao hai tàu tên lửa cho Quân chủng Hải quân. Ảnh: qdnd.

Tổng công ty Ba Son bàn giao hai tàu tên lửa cho Quân chủng Hải quân. Ảnh: qdnd.

8 - Quân đội ta tiếp nhận thêm nhiều vũ khí hiện đại. Ngày 1-8-2015, Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ thượng cờ hai tàu ngầm lớp Kilo 636: 184-Hải Phòng và 185-Khánh Hòa.

Quân chủng Phòng không-Không quân tiếp nhận các máy bay chiến đấu hiện đại, đa năng Su-30MK2. Nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại khác cũng đã được các quân chủng, binh chủng tiếp nhận đưa vào trang bị.


Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam trao cờ Tổ quốc và cờ Hải quân cho thuyền trưởng các tàu. Ảnh: qdnd online.

Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam trao cờ Tổ quốc và cờ Hải quân cho thuyền trưởng các tàu. Ảnh: qdnd online.

9 - Quốc hội khóa XIII đã thông qua nhiều luật về tổ chức, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 19-6-2015, Quốc hội thông qua Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016.

Ngày 26-11-2015, Quốc hội thông qua Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016.


Quốc hội biểu quyết thông qua Luật QNCN và CN, VCQP. Ảnh: Cổng TTĐT.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật QNCN và CN, VCQP. Ảnh: Cổng TTĐT.

10 - Tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập: Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tình báo Quốc phòng, các Quân khu: 1, 3, 4, 5, 7, 9, Binh chủng Thông tin liên lạc và 60 năm thành lập Quân chủng Hải quân, đã tạo được hiệu quả giáo dục truyền thống sâu sắc, khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh của các lực lượng, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Bộ Tổng tham mưu. Ảnh: qdnd.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Bộ Tổng tham mưu. Ảnh: qdnd.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại