10 lý do khiến chiến đấu cơ của Iran chỉ là “hàng mã”

Theo Khampha |

Các chuyên gia hàng không phương Tây đã phân tích và đưa ra 10 lý do cho thấy máy bay chiến đấu tàng hình của Iran chỉ là mô hình.

 

Vòm kính che buồng lái máy bay thiếu độ trong suốt và trông giống như được làm bằng plexiglass (mi-ca).

Iran tuần trước đã ra mắt chiếc máy bay chiến đấu tàng hình mới nhất Qaher-313 mà họ cho rằng có thể tránh đước radar. Tuy nhiên, các chuyên gia hàng không của tờ The Aviationist đã phân tích và đưa ra 10 lý do cho thấy loại máy bay mới không được như phía Tehran “quảng cáo” và thậm chí không thể bay.

Dưới đây là 10 lý do khiến Qaher-313 của Iran không thể bay:

Xét về tổng thể, máy bay Qaher-313 dường như thiếu đinh tán và ốc vít. Đây là những bộ phận không thể thiếu của máy bay, bao gồm cả máy bay tàng hình.

Ống xả động cơ dường như không có lỗ thoát. Việc sử dụng thùng chất đốt phụ có thể làm nóng chảy toàn bộ khung của máy bay.

Hình dạng của máy bay tương đối chắc chắn, nhưng cánh của nó dường như quá nhỏ để có thể nâng đỡ được trọng lượng của máy bay, đặc biệt nếu loại máy bay này được thiết kế để mang động cơ mạnh mẽ và chở nhiều thiết bị.

Cánh trước của máy bay rất nhỏ và ống nạp khí trông quá nhỏ đối với một động cơ máy bay chiến đấu hiện đại.

Kích cỡ của máy bay và buồng lái quá nhỏ. Một phi công có thân hình bình thường không thể ngồi vừa ghế thoát hiểm.

Iran đã tiết lộ một đoạn video quay cảnh chiếc Qaher-313 bay trên không trung. Nhưng chiếc máy bay trong đoạn video dường như chỉ là một máy bay mô hình được điều khiển từ xa.

Một số nguồn tin báo chí của Iran khẳng định chiếc máy bay trong đoạn video là một chiếc máy bay mô hình.

Vòm kính che buồng lái máy bay thiếu độ trong suốt và trông giống như được làm bằng plexiglass (mi-ca).

Buồng lái và bảng điều khiến phía trước đơn giản tới mức không thể tin được.

Toàn bộ thân máy bay dường như được làm từ nhựa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại