Quân nhân Mỹ "tiết lộ" lý do nước này đang đánh mất "vị trí thống trị" thế giới

Phong Lâm |

Mối đe dọa chính đối với quân đội Mỹ không phải là Nga và Trung Quốc mà là việc sử dụng quân đội quá mức và dàn trải.

Trang National Interest ngày 28.8 dẫn nguồn tin từ cựu sĩ quan lực lượng vũ trang Mỹ, Daniel Davis cho biết, hiện nay, Mỹ cố gắng làm suy yếu Trung Quốc, cũng như kích động cuộc xung đột với Nga bằng các cuộc tập trận quân sự gần biên giới của bước này, nhưng không cải thiện được an ninh của chính mình.

Ngoài ra, việc lạm dụng quân đội cũng như không phát triển hợp lý năng lực quân sự đã làm suy yếu sự thống trị của Mỹ trên thế giới, ông Davis nói.

Theo ông, nếu giờ đây đột nhiên có ai đó trong số các đối thủ của Mỹ sử dụng vũ khí vũ trụ để tiêu diệt vệ tinh điều hướng và trinh sát của Mỹ, thì Washington sẽ khó có thể đáp trả triệt để, và sẽ để mất ngay một phần đáng kể tiềm năng quân sự của mình.

Ông Davis tin rằng, Mỹ nên ngừng lạm dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để buộc các đối thủ cạnh tranh phải đồng ý với mọi yêu cầu của Washington, vì điều này sẽ khiến cho các đối thủ tăng cường nghiên cứu và phát triển các biện pháp đối phó.

Hơn nữa, ông cũng nhấn mạnh rằng, Mỹ nên cải cách chính sách của mình và bắt đầu cắt giảm tất cả chiến dịch hiện tại trên khắp thế giới ngay lập tức, cũng như giữ gìn và phát triển quân đội của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại