quan hệ tín dụng

Siết cho vay tiền mặt, dừng đòi nợ khủng bố tại công ty tài chính

Siết cho vay tiền mặt, dừng đòi nợ khủng bố tại công ty tài chính

Kinh doanh 2019-11-25T19:37:00

Tỉ lệ cho vay giải ngân trực tiếp bằng tiền mặt tại các công ty tài chính sẽ giảm mạnh từ 70% hiện nay xuống chỉ còn 30%, theo lộ trình yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Nhân tố 8X của ‘đại gia’ Xây dựng Hòa Bình là ai?

Nhân tố 8X của ‘đại gia’ Xây dựng Hòa Bình là ai?

Kinh doanh 2019-09-15T10:08:00

Mới đây, Hội đồng Quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) đã quyết định ủy quyền bổ sung ông Trần Quang Đại (Micki Trần) chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm làm đại diện ký kết các giấy tờ quan trọng của tập đoàn với ngân hàng.

Lãnh đạo MB nói gì về 43 tỉ đồng cho Công ty Nhật Cường vay?

Lãnh đạo MB nói gì về 43 tỉ đồng cho Công ty Nhật Cường vay?

Kinh doanh 2019-05-16T14:35:51

Đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cho biết khoản cho vay của MB với Nhật Cường thực hiện trên cơ sở có tài sản đảm bảo theo quy trình thông thường của một khoản tín dụng tại Ngân hàng.

Phúc thẩm Đại án Ngân hàng Xây dựng: “Đề nghị thu hồi 5.190 tỷ từ VNCB”

Phúc thẩm Đại án Ngân hàng Xây dựng: “Đề nghị thu hồi 5.190 tỷ từ VNCB”

Kinh doanh 2017-01-05T10:15:50

Trái với việc đổ lỗi lẫn nhau trong các phiên xử trước đó, tại tòa ngày 4/1, Phạm Công Danh và các thuộc cấp bất ngờ “tung hứng” hòng “thoát tội” hàng ngàn tỷ rút từ tài khoản bà Trần Ngọc Bích.

Vì sao Phạm Công Danh quả quyết có quan hệ vay mượn với bà Trần Ngọc Bích?

Vì sao Phạm Công Danh quả quyết có quan hệ vay mượn với bà Trần Ngọc Bích?

Kinh doanh 2016-08-17T16:43:11

Bà Bích khẳng định không có quan hệ vay mượn với Phạm Công Danh, chỉ cho Trang “phố núi” vay tiền. Ngược lại, bị cáo “cầm đầu” vụ án dù quả quyết không chỉ đạo cấp dưới “rút trộm” 5.190 tỷ của bà Bích nhưng lại tuyên bố sẵn sàng chịu trách nhiệm.

“Bí ẩn” mối quan hệ Phạm Công Danh và con gái ông chủ Tân Hiệp Phát

“Bí ẩn” mối quan hệ Phạm Công Danh và con gái ông chủ Tân Hiệp Phát

Kinh doanh 2016-08-05T14:12:42

Bà Trần Ngọc Bích nói không biết Phạm Công Danh và không cho Danh vay tiền. Trong khi đó, Danh lại nói tiền này là Bích cho mình vay, đồng thời bị cáo cũng khẩn thiết Hội đồng xét xử làm rõ mối quan hệ giữa mình và bà Trần Ngọc Bích.

Bà Trần Ngọc Bích phủ nhận quan hệ tín dụng với Phạm Công Danh

Bà Trần Ngọc Bích phủ nhận quan hệ tín dụng với Phạm Công Danh
Kinh doanh 2016-08-01T16:57:00

Bà Trần Ngọc Bích với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khẳng định rất nhiều lần rằng bà không hề có quan hệ tín dụng với Phạm Công Danh.

Trần Ngọc Bích khai bị..."mất trộm" hơn 5.000 tỷ nhưng 1 năm sau mới biết

Trần Ngọc Bích khai bị..."mất trộm" hơn 5.000 tỷ nhưng 1 năm sau mới biết

Kinh doanh 2016-07-25T15:54:00

Trần Ngọc Bích khai rằng có thời điểm giao dịch với VNCB tới 6 nghìn tỷ. Bích cũng không công nhận việc có quan hệ tín dụng với Phạm Công Danh.

Nợ xấu giữa Ngân hàng Xây dựng (CB) và Công ty Phương Trang: Liệu có “lôi nhau” ra tòa?

Nợ xấu giữa Ngân hàng Xây dựng (CB) và Công ty Phương Trang: Liệu có “lôi nhau” ra tòa?

Kinh doanh 2016-06-17T15:42:00

Chủ tịch Hội Đồng thành viên Ngân Hàng Xây Dựng (CB) - ông Nguyễn Văn Tuân - cho rằng, luôn muốn giải quyết ôn hòa việc thu hồi khoản nợ của Công ty cổ phần xe khách Phương Trang, cực chẳng đã mới phải lôi nhau ra tòa.

Cuộc đối chất nảy lửa về món nợ hơn 3.000 tỷ giữa ngân hàng Xây dựng và Phương Trang

Cuộc đối chất nảy lửa về món nợ hơn 3.000 tỷ giữa ngân hàng Xây dựng và Phương Trang

Kinh doanh 2016-06-15T10:52:00

Cùng tên là Phương Trang nhưng lại không hẳn là công ty có bị đưa ra tòa. Phương Trang đòi ngân hàng Xây dựng đưa hồ sơ chứng minh; đáp lại, nhà băng nói: "Anh trả nợ tôi đây!". Cuộc trao đổi về khoản nợ nghìn tỷ giữa 2 bên biến thành một cuộc cãi cọ nảy lửa mà nguyên nhân còn bắt nguồn từ những chủ thể vắng mặt.

BIDV phủ nhận đuổi cư dân Harmona ra khỏi nhà

BIDV phủ nhận đuổi cư dân Harmona ra khỏi nhà

Kinh doanh 2016-06-01T14:12:37

Theo đại diện BIDV, Công ty CP Thanh Niên đã tự ý bán căn hộ The Harmona và không chuyển tiền vào NH là vi phạm nghiêm trọng. Công ty phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại