Quân đội Syria thu nhiều vũ khí của IS do các nước NATO sản xuất

VietnamPlus |

Ngày 25/10, tờ báo Le Soir của Bỉ cho biết lực lượng quân đội Chính phủ Syria đã thu giữ tại thành phố Mayadeen, miền Đông Syria, gần biên giới với Iraq, một kho vũ khí lớn của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó có nhiều vũ khí được sản xuất tại Bỉ và nhiều nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tướng Suheil al-Hassan - Tư lệnh lực lượng Tiger của quân đội Syria khẳng định quân đội nước này phải mất 6 tháng để giải tỏa tất cả số vũ khí do IS để lại khi tháo chạy.

Trong số vũ khí thu giữ được có rất nhiều loại được sản xuất ở nước ngoài với các hệ thống thông tin khác nhau.

Tướng al-Hassan cho biết thêm vũ khí được sản xuất trong các nước thuộc NATO được tìm thấy chủ yếu trong các căn cứ của lực lượng khủng bố và chỉ ra một loại đạn pháo 155mm sản xuất năm 2011 tại Anh cùng nhiều loại vũ khí khác mới sản xuất tại Mỹ và Bỉ.

Thành phố Mayadeen thuộc tỉnh Deir Ezzor, là một căn cứ cũ của IS vừa được quân đội Chính phủ Syria giành lại. Đây được coi là trung tâm hậu cần lớn của lực lượng khủng bố với một hệ thống kho vũ khí và cơ sở bảo trì hiện đại.

Lực lượng Chính phủ Syria đã thu giữ tại đây nhiều loại vũ khí hạng nhẹ cùng các vũ khí chống tăng, pháo và đạn pháo, nhiều thiết bị nổ cùng xe tăng và xe vận chuyển quân mà lực lượng khủng bố chiếm được trước đó từ quân đội Iraq./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại