Quân đội Syria "lật kèo" với Nga, dội bom vùng ngừng bắn

V.A |

Chiến đấu cơ phản lực và pháo binh Syria tấn công vùng ngoại ô Damascus do phiến quân nắm giữ hôm 19.8, một ngày sau thoả thuận ngừng bắn do Nga đề xuất với phiến quân.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18.8 tuyên bố đã đạt được một thoả thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 18:00 GMT với Failaq al Rahman, nhóm chính của Quân đội Syria Tự do (FSA) chiến đấu chống lại quân đội Syria ở quận Jobar và thị trấn Ain Tarma gần đó trong hai tháng qua.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên của Failaq al Rahman cho biết, cả Jobar và Ain Tarma đều chứng kiến các cuộc tấn công và pháo kích của quân đội Syria ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

"Sau vài tiếng đồng hồ đầu tiên, đã có nhiều vụ vi phạm vào nửa đêm, họ thả bom thùng, và từ sáng đã tấn công khắp Ghouta" - phát ngôn viên Wael Alwan nói.

Ít nhất 5 dân thường thiệt mạng, một vài người bị nghẹt thở vì chất chlorine trong tên lửa được bắn tới Jobar và Ain Terma - ông Alwan cho biết thêm.

Sư đoàn tinh nhuệ số 4 của quân đội Syria đã không thành công trong cuộc chiến ở Jobar và cư dân địa phương nói họ trả đũa cho những tổn thất nặng nề bằng việc pháo kích khu dân cư, làm hàng chục người chết và bị thương kể từ khi chiến dịch được bắt đầu.

Hôm 18.8, Nga cho biết, lệnh ngừng bắn mới có nghĩa là lệnh ngừng bắn cũ ở đông Ghouta hiện đã bao gồm tất cả các nhóm đối lập ôn hoà ở thành luỹ chính của phiến quân, trải dài từ các vùng ngoại ô phía đông đến phía đông bắc thủ đô Damascus.

Quân đội Syria không bình luận về thoả thuận mới nhất của Nga với Failaq al Rahman mà họ cho là nhóm khủng bố đe doạ thủ đô. Tuy nhiên, quân đội Syria tuyên bố tuân thủ thoả thuận ngừng bắn mà Nga làm trung gian.

Nhiều chiến binh hoan nghênh lệnh ngừng bắn này, nhưng vẫn hoài nghi về sự sẵn sàng của Nga để khiến quân đội Syria phải tuân thủ các điều khoản ngừng bắn ở các khu vực giảm leo thang mà Nga đã tuyên bố.

Failaq al Rahman cho rằng các đợt bắn phá của quân đội Syria dường như là nỗ lực phá hoại thoả thuận ngừng bắn, tận dụng cơ hội để trả thù cho những tổn thất của quân đội trong cuộc chiến ở Ghouta - ông Alwan nói với Reuters.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại