Quân đội Syria đưa tên lửa mới tới mặt trận miền Nam quyết chiến IS

Hồng Hạnh |

Sư đoàn 4 của Quân đội Syria Arab đã tới miền Nam Syria để mở chiến dịch quân sự đánh đuổi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Báo Almasdar News dẫn một nguồn tin quân sự tại Damascus đưa tin Sư đoàn 4 đã triển khai binh sĩ tới mặt trận tiền tuyến khu vực núi lửa Al-Safa.

Nguồn tin tiết lộ thêm Sư đoàn 4 này mang theo tên lửa Golan do chính Syria sản xuất. Trước đó loại tên lửa này được sử dụng trong các trận chiến tại Đông Ghouta và phía nam Damascus.

Những quả tên lửa này, chứng minh tính hiệu quả trong các cuộc chiến trong quá khứ, được cho là thứ vũ khí sẽ giúp binh sĩ SAA đánh bại lực lượng đối địch tại vùng chiến lược Al-Safa.

Hệ thống tên lửa bí mật Golan được gắn trên khung gầm tăng T-72. Được xếp loại vào danh sách tên lửa tầm ngắn, Golan được sử dụng trong các nhiệm vụ tấn công khu công sự và phương tiện của kẻ địch.

Video Sư đoàn 4 của SAA triển khai tên lửa Golan (nguồn: Sputnik):

Sư đoàn 4 của SAA triển khai tên lửa Golan

Trong một diễn biến liên quan, lực lượng đặc nhiệm Nga cũng đã tới miền Nam Syria trong tuần này để cố vấn cho quân đội SAA. Theo nguồn tin quân sự từ thành phố Sweida tiết lộ với Al-Masdar News, các lực lượng đặc biệt của Nga cũng được triển khai tới mặt trận Al-Safa.

Nguồn tin cho biết một số binh sĩ Nga đã ở trong vùng Al-Safa trước khi các lực lượng đặc nhiệm xuất hiện. Trước đó, phần lớn binh sĩ thuộc lực lượng này tham gia chiến đấu tại miền Bắc Syria trước khi chuyển đến tỉnh Al-Sweida.

Có vai trò tương tự và quan trọng hỗ trợ các cuộc tấn công từ lực lượng SAA ở tỉnh Deir Ezzor và Palmyra, đặc nhiệm Nga sẽ cố vấn cho quân đội chính phủ Syria chiến đấu trên mặt đất đồng thời cũng cung cấp các tọa độ chính xác của phiến quân IS cho Không quân Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại