Quân đội Syria bỏ vũ khí chạy thoát thân

Tuấn Hưng |

Không đỡ nổi đòn tấn công của IS, một số tay súng thuộc quân đội chính phủ Syria đã phải bỏ lại tên lửa chống tăng Konkurs-M để thoát thân.

Thông tin về cuộc tấn công này được một số trang mạng Ả Rập đăng tải. Việc để mất tên lửa Konkurs-M vào tay IS có thể khiến lực lượng tăng thiết giáp Quân đội Syria nhận cái kết đắng.

Nếu thông tin này là xác thực thì đây cũng không phải là lần đầu tiên Quân đội Syria để mất vào tay phiến quân IS và các phe phái nổi dậy khác tổ hợp tên lửa chống tăng cực mạnh. Hồi giữa tháng 6/2016, lực lượng phiến quân ở Syria vừa công khai khoe súng chống tăng RPG-29 mới cứng vừa cướp được từ tay quân đội chính phủ Syria.

Theo nguồn tin từ mạng xã hộ Ả Rập, cùng với RPG-7, súng chống tăng RPG-29, Konkurs-M đang là vũ khí chủ lực của phiến quân Syria đối phó với lực lượng tăng thiết giáp của quân đội chính phủ và cả Nga.

 Quân đội Syria bỏ vũ khí chạy thoát thân  - Ảnh 1.

Tên lửa chống tăng Konkurs-M

Súng chống tăng RPG-29 Vampire nổi danh lần đầu vào tháng 11/2005 khi binh sĩ của phong trào Hezbollah ở Li-băng tấn công quân Israel.

Nhờ có phần chiến đấu xuyên lõm tandem (2 lượng nổ, xếp trước-sau) của phát bắn PG-29V, Vampir được coi là vũ khí rất nguy hiểm đối với các xe tăng khét tiếng là vững chắc nhất thế giới Merkava, kể cả biến thể tối tân nhất Merkava Mk4.

Tại thời điểm đó, người Israel đã dốc toàn lực phát triển hệ thống phòng vệ xe tăng tích cực Trophy, nhưng không kịp hoàn thiện nó trước khi lại xảy ra căng thẳng trên biên giới Li-băng - Israel vào tháng 7/2006. Các đoàn xe tăng Israel lao qua biên giới vào lãnh thổ Nam Li-băng và vấp phải sự kháng cực quyết liệt của Hezbollah.

Lực lượng Hồi giáo Shiite này đã tích cực sử dụng các loại vũ khí chống tăng trong đó có RPG-29. Ngày 9/8/2006, Israel sau khi hứng chịu những tổn thất nặng nề về xe tăng và đã nổi giận với Nga và cáo buộc Nga đã không thể kiểm soát vũ khí của mình cung cấp cho Syria.

Chiến dịch của Israel ở Li-băng thất bại, Vampire còn lộ diện ở Iraq. Sau đó, đa số tổn thất về xe tăng-thiết giáp, dĩ nhiên nếu là không bị vướng mìn, đều bị quy cho chính các súng phóng lựu này.

Người Mỹ không muốn thừa nhận rằng xe tăng M1 Abrams tốt nhất của họ lại có thể bị bắn gục dễ dàng bằng RPG-7 cũ kỹ và Vampire đều do Liên Xô/Nga sản xuất.

RPG-29 Vampire là súng phóng lựu phản lực chống tăng, được trang bị thiết bị ngắm quang học và thiết bị điều khiển hỏa lực hiện đại. Để thuận tiện trong quá trình vận chuyển, các nhà thiết kế đã cấu tạo súng thành nhiều bộ phận có thể tháo lắp được.

RPG-29 Vampire sử dụng đạn chống tăng PG-29V - là đạn nổ lõm 2 đầu đạn. Đầu đạn phía trước là đầu đạn nổ lõm PG-7VR có đường kính 64 mm với nhiệm vụ phá hủy giáp phản ứng nổ.

Đầu đạn phía sau cũng là đầu đạn nổ lõm động cơ phản lực, có tác dụng nổ và phá hủy xe tăng hoặc xe bọc thép đối phương. Ở góc tiếp cận 60 độ, đạn PG-29V có khả năng xuyên phá vỏ thép đồng nhất dày trên 600 mm và được bọc giáp phản ứng nổ bên ngoài.

Động cơ phản lực có nhiệm vụ giúp đầu đạn đạt tốc độ ban đầu cần thiết. Đạn PG-29V có thể được sản xuất từ chất dẻo thủy tinh hoặc thép. Nếu làm bằng chất dẻo thủy tinh, tốc độ ban đầu của nó khi ra khỏi nòng súng là 255 m/s, còn nếu bằng thép là 230 m/s.

Các khẩu RPG-29 trang bị 2Ts35 và được lắp đặt trên giá súng có khả năng hỗ trợ hoặc thay thế (trong một số trường hợp) cho các tổ hợp tên lửa chống tăng sử dụng tên lửa điều khiển.

Tính năng kỹ chiến thuật: Cỡ nòng 105 mm; Trọng lượng súng 11,5 kg; Chiều dài 1850 mm; Trọng lượng đạn 4,5 kg; Tốc độ ban đầu của đạn 230 m/s; Tầm bắn hiệu quả 500 m; Tốc độ bắn chiến đấu 4 phát/phút. Khả năng tiêu diệt mục tiêu: Xe tăng, xe bọc thép với vỏ thép dày 600 mm và giáp phản ứng nổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại