Quân đội Syria bị “vố đau” trước IS

N.V |

Không đầy một tuần sau khi loan tin chiếm lại được thành phố cổ Palmyra từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS, quân đội chính quyền Syria lại bị một vố đau khi để cho lực lượng thánh chiến của IS cô lập thành phố này.

Từ đầu tuần, sau một cuộc tấn công từ phía đông thành phố Homs, ngày 10.5, quân thánh chiến đã cắt đứt trục lộ chính nối liền Homs và Palmyra và gần như đã hoàn toàn bao vây thành phố đang do lực lượng chính phủ kiểm soát.

Quân đội Syria được không quân Nga hỗ trợ đã chiếm lại Palmyra từ tay IS vào ngày 27.3.

Thế nhưng, theo thông tin từ tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria, hiện nay quân thánh chiến đã bao vây Palmyra từ mọi hướng, ngoại trừ phía tây nam.

Lực lượng IS đã chốt quân cách thành phố 40 cây số ở phía tây, 25 cây số ở phía đông, 12 cây số ở phía nam, và 10 cây số ở phía bắc.

Cũng ở trong khu vực này, không quân Syria đã oanh tạc các chốt quân thánh chiến xung quanh mỏ khí đốt Chaer, ở phía đông bắc Palmyra. IS đã chiếm nơi này vào tuần qua.

Tại các nơi khác, chiến sự vẫn tiếp diễn ở Aleppo, một thành phố bị cắt làm đôi với các khu phố trong tay quân đội chính phủ và phần còn lại do lực lượng nổi dậy chiếm đóng.

Từ sáng sớm ngày 12.5, hai bên đã đấu pháo dữ dội.

Chiến sự bùng lên trở lại sẽ là chủ đề chính trong cuộc họp mới của Nhóm Quốc tế hỗ trợ Syria do Mỹ và Nga chủ trì, mở ra tại Vienna vào ngày 17.5 tới đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại