Quân đội Syria ác chiến phiến quân cố thủ ngoại ô Damascus

Nguyễn Thuận |

Ngày 21/4/2017, Quân đội Syria đã triển khai cuộc tấn công lớn trong khu vực Đông Ghouta thuộc ngoại ô thành phố Damascus, đánh vào tuyến phòng thủ của lực lượng Hồi giáo cực đoan tại làng Hawsh Al-Salhiyah.

Quân đội Syria ác chiến phiến quân cố thủ ngoại ô Damascus - Ảnh 1.

Toàn cảnh chiến trường vùng ngoại ô Damascus

Lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa Syria tiến hành cuộc tấn công đánh vào làng Hawsh Al-Salhiyah chiều ngày 21/4/2017, tấn công các trận địa lực lượng Hồi giáo cực đoan dọc theo dòng sông.

Theo Ibrahim Joudeh, phóng viên chiến trường Al-Masdar News, quân đội Syria tiến vào làng Hawsh Al-Salhiyah sau cuộc chiến khốc liệt với các chiến binh Jaysh Al-Islam (Quân đội Hồi giáo).

Nếu quân đội Syria đánh chiếm được làng Hawsh Al-Salhiyah từ Jaysh Al-Islam, cuộc tấn công tiếp theo sẽ nhằm vào làng Tal Firzat, có vị trí khống chế thị trấn Nashabiyah.

Cuộc chiến giành giật khu vực Đông Ghouta đã kéo dài nhiều năm nay, vì một nguyên nhân nào đó, các tay súng cực đoan thánh chiến vẫn có thể có đủ binh lực chiến đấu dài ngày trong khu vực bị bao vây chặt chẽ này.

Các đơn vị Quân đội Syria cũng buộc phải thực hiện chiến thuật vây lấn tấn công trên từng mét vuông diện tích. Cách duy nhật giải quyết khu vực Đông Ghouta mà Quân đội Syria đặt ra là đánh đến khi nào lực lượng thánh chiến nộp súng đầu hàng.

Và thời điểm đó vẫn còn rất xa, trước mắt là các cuộc chiến đấu liên tục diễn ra trên mảnh đất tan hoang này.

Quân đội Syria ác chiến phiến quân cố thủ ngoại ô Damascus - Ảnh 2.

Tăng thiết giáp Vệ binh Cộng hòa tấn công vào khu vực Đông Ghouta

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại