Quân đội Nga tiết lộ lượng vũ khí tiên tiến tiếp nhận trong năm 2016

(VIETNAM+) |

Theo Sputniknews.com, ngày 24/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết lực lượng vũ trang nước này đã tiếp nhận hơn 6.000 đơn vị vũ khí và thiết bị tiên tiến trong năm 2016.

Trước đó một ngày, Cục trưởng Cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Sergei Rudskoy tuyên bố:

"Nhờ trang bị cho Lực lượng vũ trang các vũ khí hiện đại, lên tới 58%, cùng với việc huấn luyện chiến đấu một cách hệ thống và kinh nghiệm chiến đấu ở Syria, ngày nay, quân đội của chúng tôi là một trong những lực lượng có khả năng chiến đấu tốt nhất thế giới."

Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nga Yury Borisov cho biết trong năm 2017, Moskva sẽ chi 1.400 tỷ ruble (khoảng 24,2 tỷ USD) để mua sắm vũ khí và trang thiết bị kỹ thuật.

Theo Thứ trưởng Borisov, tính đến năm 2017, mức độ hiện đại vũ khí và kỹ thuật tại những đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu của quân đội nga đạt hơn 58%.

Các đơn đặt hàng quốc phòng của nhà nước trong năm nay sẽ được thực hiện 100% tại các đơn vị vũ khí chiến lược.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại