Quân đội Nga sẵn sàng cho chiến tranh quy mô lớn?

An Bình |

Quân đội Nga đang được huấn luyện sẵn sàng cho chiến tranh quy mô lớn, theo FOI.

Cơ quan nghiên cứu quốc phòng Thụy Điển (FOI), đã đưa ra một thông báo gây sốc rằng Nga đang chuẩn bị bắt đầu và tiến hành chiến tranh quy mô lớn, một trang tin về quân sự trực tuyến dẫn tin cho hay.

Theo báo cáo từ FOI, các cuộc tập trận của quân đội Nga đã ngày càng được mở rộng trong suốt mười năm qua.

Mặc dù trước đây, Nga đã tập trung vào việc đối phó với các cuộc xung đột quy mô nhỏ, nhưng giờ đây họ đang huấn luyện cách bắt đầu và tiến hành chiến tranh quy mô lớn, FOI đưa ra nhận định trong một văn bản.

Quân đội Nga sẵn sàng cho chiến tranh quy mô lớn? - Ảnh 1.

Lực lượng vũ trang Nga đang được liên tục nâng cấp. (Nguồn: BQP Nga)

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vào năm 2017 rằng khoảng 10.000 binh sĩ Nga đã tham gia một cuộc tập trận chiến lược quy mô lớn ở miền tây nước Nga. Năm 2018, 300 nghìn binh sĩ đã được tập hợp cho một cuộc tập trận tương tự ở các vùng phía đông của đất nước.

Trong năm 2018, Bộ Quốc phòng Nga đã nỗ lực để duy trì năng lực phòng vệ ở cấp độ cao, bất chấp những khó khăn trong vấn đề ngân sách. So với năm 2017, những chỉ số quan trọng trong chương trình phát triển của Hải quân và Lục quân Nga trong năm nay đều cho thấy tín hiệu tăng trưởng, mặc dù còn khiêm tốn.

Nhưng bản thân điều trên chưa phải là những con số thú vị, Johan Norberg, Phó Giám đốc Nghiên cứu Chính sách An ninh tại FOI chia sẻ ở Kista.

Những gì quan trọng là những gì họ đang làm. Họ có rất nhiều nhân sự. Họ có rất nhiều khí tài và hạ tầng, ngay cả khi phần lớn chúng đã cũ và có từ thời Liên Xô.

Nhưng các cuộc tập trận đang tăng cường năng lực, có nghĩa là, các đơn vị quân đội đang có thể thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các hoạt động chiến đấu, ông Johan Norberg nói.

Theo hãng tin RT, một trong những điểm nổi bật của quân đội Nga hiện nay là có tới 96% chỉ huy trung đoàn và lữ đoàn từng có kinh nghiệm tác chiến thực sự. Kinh nghiệm tác chiến này chỉ có thể có được thông qua việc tham gia vào các cuộc chiến thực sự với đối phương.

Bộ Quốc phòng Thụy Điển đã ủy thác một đơn vị xây dựng báo cáo "Tập huấn về chiến tranh – Các bài tập quân sự cấp chiến lược của Nga 2009 -2017", tập trung vào các cuộc tập trận chiến lược của Nga.

Chúng được tiến hành trên cơ sở hàng năm và liên quan đến khả năng tiến hành chiến tranh tại một chiến trường đáng kể, bao gồm nhiều khu vực lớn của một lục địa. Chính quyền dân sự và các thành phần khác của xã hội cũng tham gia để xem xét họ có thể hỗ trợ các lực lượng vũ trang như thế nào.

"Nga đang chuẩn bị để có thể chiến đấu trong một cuộc chiến tranh khu vực và có thể bị kéo dài và dàn rộng về quy mô, ví dụ như cuộc chiến đối phó với Trung Quốc hoặc NATO.

Một điều đáng lưu ý là ngân sách quốc phòng Nga năm 2018 nhỏ hơn 13,4 lần so với Mỹ và chỉ chiếm 2,9% GDP (giảm 0,5% so với ngân sách quốc phòng năm 2017). Tại Mỹ, chi tiêu quân sự chiếm khoảng 14,7% ngân sách liên bang và 3% GDP.

Điều này đồng nghĩa với việc Nga đang nỗ lực để đạt được mục tiêu tăng cường sức mạnh đáng kể trong lĩnh vực quân sự mặc dù ngân sách quốc phòng bị cắt giảm.

Báo cáo này dựa trên các nguồn tin mở của Nga, chủ yếu là Bộ Quốc phòng Nga và tạo nên ấn tượng rằng quy mô của các bài tập đã tăng từ năm 2009 đến 2018.

Từ lâu, họ đã tiến hành các cuộc tập trận cấp chiến lược liên quan đến khả năng chỉ huy và kiểm soát. Điều đáng chú ý là kể từ năm 2013, các cuộc tập trận này ngày càng được chú ý đến việc kết hợp số lượng quân và thiết bị trên chiến trường.

Các lực lượng vũ trang Nga cũng đang chú trọng cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu, nghĩa là khả năng của họ chuyển từ các hoạt động thời bình hàng ngày sang có thể thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các hoạt động thời chiến.

Việc kiểm tra tính sẵn sàng chiến đấu quy mô lớn như vậy đôi khi cũng ảnh hưởng đến chính quyền dân sự.

Điều này phản ánh một cách tiếp cận toàn diện ở những khu vực nơi các cơ quan chính phủ và các bộ khác hỗ trợ quân đội trong thời chiến, theo Johan Norberg.

Trong mười năm qua, nước này đã sử dụng lực lượng quân sự ở Gruzia, Ukraine và Syria.

Nga rõ ràng là đã chuẩn bị để sử dụng các phương tiện quân sự. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu làm thế nào, và trong trường hợp xấu nhất, mục đích của việc chúng có thể được sử dụng. Các bài tập quân sự cung cấp một gợi ý về điều này, theo Johan Norberg.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại