Quân đội Mỹ sắp trang bị xe thiết giáp đa năng hoàn toàn mới

Anh Tuấn |

Trong vài tuần tới, Quân đội Mỹ sẽ trình làng một loại khí tài quân sự mới mang tên Xe thiết giáp đa chức năng (AMPV), có mục đích vận chuyển quân, thăm dò trận địa, xe cứu thương và là lá chắn hữu hiệu trên chiến trường.

Tạp chí National Interest đưa tin, được chế tạo bởi hãng quốc phòng BAE Systems, loại xe này sẽ thay thế xe thiết giáp M113 đã có từ thời Chiến tranh Việt Nam.

Loại AMPV mới này là một loại xe bánh xích được thiết kế để di chuyển trên nhiều loại địa hình. Vỏ ngoài của xe được củng cố hơn các loại xe trước đây, ngoài ra nó cũng được trang bị thêm các thiết bị như hệ thống định vị mục tiêu, hệ thống liên lạc vệ tinh Satcom và các ứng dụng khác.

Loại xe này được thiết kế để có thể vận chuyển quân, đưa các binh lính bị thương đến nơi an toàn, hộ tống các đoàn xe vận tải và hỗ trợ các xe tăng chiến đấu Abrams của Mỹ.

Mỗi phiên bản AMPV khác nhau được trang bị các loại vũ khí riêng biệt. Phiên bản AMPV dùng cho các mục đích chung có một khẩu súng máy 50 ly và mang theo cáng cho các binh sĩ bị thương.

Một phiên bản AMPV khác lại được trang bị pháo cối 120mm, trong khi loại AMPV phục vụ quân y lại không có vũ khí, nhưng có khoang chứa rộng hơn để nhiều người có thể vào bên trong.

Ngoài ra, AMPV còn được trang bị hệ thống gây nhiễu điện tử DUKE để có thể xác định và ngăn chặn tín hiệu của bom được điều khiển từ xa.

Trong khi quân đội Mỹ đang tập trung đầu tư vào những loại vũ khí nhằm chống lại các lực lượng khủng bố chuyên hoạt động nhỏ lẻ, được trang bị các loại vũ khí hiện đại, lực lượng này vẫn tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các loại công nghệ quân sự đặc biệt để có thể tấn công đối phương và hỗ trợ các binh sĩ trong trường hợp một cuộc chiến tranh lớn xảy ra.

Trong tương lai, quân đội của các cường quốc trên thế giới sẽ có sự phối hợp chặt chẽ giữa các máy bay không người lái, trực thăng và các loại xe thiết giáp, cũng như có một mạng lưới xử lý dữ liệu giữa các xe bọc thép và các loại vũ khí tầm xa. Mục đích là nhằm đối phó với các loại tên lửa hiện đại của đối phương.

Các quan chức Quân đội Mỹ cho biết, xe AMPV sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong các cuộc chiến quy mô lớn. Dự kiến sẽ có khoảng 3.000 xe AMPV được sản xuất, mỗi chiếc sẽ có giá từ 1 đến 1,7 triệu USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại