Quân đội Mỹ phát triển đồ bảo hộ thông minh ngăn chặn SARS-CoV-2

Đức Trí |

Quân đội Mỹ đang đẩy nhanh nghiên cứu chế tạo hệ thống phòng hóa cá nhân mới để nâng cao khả năng ngăn chặn SARS-CoV-2 và nhiều loại virus khác.

Đa số hệ thống phòng hóa cá nhân của quân đội các nước hiện nay khá cồng kềnh. Nguồn: Sina.

Đa số hệ thống phòng hóa cá nhân của quân đội các nước hiện nay khá cồng kềnh. Nguồn: Sina.

Theo Forbes, đại dịch covid-19 mang lại hậu quả nặng nề cho thế giới, đối với những người đang ở tuyến đầu đối đầu, bao gồm cả bác sĩ và y tá, thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) của họ đã trở thành một trong những công cụ quan trọng nhất để bảo vệ bản thân trong thời gian cao điểm của dịch.

Điều trớ trêu là thiết bị bảo vệ cá nhân lại là một trong những thiếu hụt đầu tiên mà các cơ sở y tế phải đối mặt, bởi không kịp chuẩn bị trước sự gia tăng chóng vánh của các ca bệnh và sự gia tăng nhu cầu về đồ bảo vệ.

Thiết bị bảo hộ cá nhân đóng một vai trò quan trọng trong nhiều môi trường khác nhau. Nó không chỉ bảo vệ các bác sĩ khỏi SARS-CoV-2 mà còn bảo vệ nhân viên cứu hộ và cấp cứu trong môi trường không ổn định, đồng thời bảo vệ lực lượng vũ trang và các lực lượng quân sự khác trước các mối nguy hiểm bên ngoài.

Quân đội Mỹ đang có kế hoạch mới để nâng cao hơn nữa khái niệm này bằng cách phát triển công nghệ "Hệ thống sinh hóa bảo hộ cá nhân" (PPB).

Đầu năm nay, Cơ quan Chỉ đạo các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA) của Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ khởi động một chương trình mới để hỗ trợ sự phát triển của các hệ thống PPB nhằm "bảo vệ các mối đe dọa hóa học và sinh học bên trong và bên ngoài."

Các mối đe dọa hóa học và sinh học ngày càng trở nên phổ biến và đa dạng, gây ra những rủi ro lớn cho các chiến binh và binh lính trong Quân đội Mỹ, nhất là trong thời gian bùng phát của đại dịch Covid-19.

Thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) tiên tiến nhất hiện nay có thể tương đối cồng kềnh và những thiết bị này thường tạo ra các hạn chế nghiêm trọng hành động của người dùng.

Kế hoạch PPB nhằm mục đích nâng cao công nghệ PPE để giảm tải sự cồng kềnh, đồng thời nâng cao khả năng bảo vệ cá nhân trước các mối đe dọa sinh hóa. Ý tưởng của dự án là sử dụng các vật liệu nhẹ và các phương thức tổ chức bảo vệ mạnh mẽ có tính thích ứng cao để đưa ra một hệ thống bảo vệ hiệu quả hơn.

Eric Van Kiesen, giám đốc dự án của hệ thống PPB giải thích rằng, PPB nhằm mục đích giải quyết hoàn toàn các khiếm khuyết của thiết bị PPE, bao gồm các lỗ hổng để ứng phó với các mối đe dọa cụ thể, gánh nặng về hậu cần và rủi ro tiềm ẩn.

PPB có thể tối đa hóa thời gian sử dụng và mang lại sự linh hoạt trong hoạt động, để binh sĩ có thể chiến đấu trong môi trường khắc nghiệt mà không bị đe dọa bởi các mối đe dọa sinh hóa.

PPB sẽ được chia thành hai lĩnh vực kỹ thuật. Đầu tiên là ngăn chặn sự tiếp xúc giữa thân thể và các mối đe dọa sinh hóa bên ngoài môi trường, thông qua việc sử dụng vật liệu nhẹ thông minh, có thể bảo vệ chống lại hơn 10 loại virus và cung cấp khả năng bảo vệ 100%.

Thứ hai là bảo vệ khỏi sự đe dọa của các vi rút sinh hóa đối với các mô mỏng manh của con người (như da, đường hô hấp và mắt).

Hệ thống PPB rất quan trọng, không chỉ vì nó sẽ bảo vệ an ninh cho quân đội và lực lượng tiền tuyến trong vài năm tới, mà còn vì công nghệ này có thể có nhiều tác động đến lĩnh vực dân sự.

Trên thực tế, nhiều thứ rất phổ biến mà con người sử dụng ngày nay ban đầu là phát minh của quân đội, chẳng hạn như đồ hộp, keo siêu dính, lò vi sóng, và thậm chí một số nâng cấp của Internet, các sản phẩm dân sự này đã được hưởng lợi rất nhiều từ các dự án quân sự.

Trên thực tế, nếu virus Ebola bùng phát nhiều lần, chiến tranh hóa học ngày càng phổ biến và ô nhiễm tràn lan trên toàn thế giới không đủ để chứng minh điều này, thì đại dịch Covid-19 đã nêu bật giá trị và tầm quan trọng của thiết bị bảo hộ cá nhân, vì ngay cả các mặt nạ cơ bản nhất cũng đã được chứng minh là có thể làm giảm sự lây lan của SARS-CoV-2.

Đầu tư của quân đội Mỹ vào lĩnh vực này là rất quan trọng, nó không chỉ phục vụ cho mục đích quân sự mà ngược lại, nó còn rất có thể là cơ sở cho việc phát minh và tạo ra các công nghệ mới, và những công nghệ này có thể sẽ có lợi cho sức khỏe và phúc lợi cho các thế hệ tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại