Quân đội Đức dễ dàng bị Nga đánh bại?

Toàn Thắng |

Theo truyền thông và các quan chức quân sự châu Âu, những cường quốc NATO như Đức sẽ dễ dàng bị Quân đội Nga đánh bại.

Theo một bài viết trên tờ báo Đức Die Zeit, nước này hiện có quân đội quy mô nhỏ nhất trong lịch sử đất nước và có vẻ như là không đủ khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới của mình và biên giới NATO.

Die Zeit cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới đây ráo riết kêu gọi Đức thảo luận vấn đề tăng thêm ngân sách quốc phòng và nhà lãnh đạo Mỹ còn cho rằng, Berlin còn đang nợ NATO. Mặc dù đây là điều không hoàn toàn chính xác nhưng trong đó cũng có điều đúng.

"Quả là sự thiếu chính xác, nhưng dù sao trong những cuộc bàn luận này cũng có "chút ít chân lý". Trong vòng 25 năm lại đây, kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, Đức đã thực hiện chương trình giải giáp vũ khí quy mô lớn, khiến quân đội xuống cấp trầm trọng" - tờ báo Đức nhận xét.

Tác giả bài báo nhận định, các chuyên gia quân sự có cảm tưởng rằng, hiện nay nước Đức khó có khả năng thực hiện nhiệm vụ cơ bản là bảo vệ quốc gia và chứ đừng nói là bảo vệ Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp.

Trong thời gian Chiến tranh Lạnh, Quân đội Đức (Bundeswehr) có 500.000 binh sĩ. Bây giờ con số này đã giảm 2/3, chỉ còn xấp xỉ 176.000 quân. Đây là quân đội có quy mô nhỏ nhất trong lịch sử nước Đức.

Con số thiết bị kỹ thuật cũng giảm mạnh trong bối cảnh chế độ siêu tiết kiệm. Chẳng hạn trong Chiến tranh Lạnh, lực lượng xe tăng chiến đấu là 3.000 chiếc, bây giờ chỉ còn vẻn vẹn 225 chiếc. Như thế là không đủ ngay cả đối với quân đội của một nước nhỏ yếu.

Bài báo nhận xét là các trang bị kỹ thuật khác của quân đội Đức cũng trong tình cảnh tương tự. Vấn đề không chỉ động chạm đến lực lượng lục quân, mà cả Không quân và Hải quân cũng thiếu máy bay, tàu chiến, cũng như thiếu những chiếc máy bay trực thăng vốn cũng quá tốn kém khi vận hành.

Quả thật, sau khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Ukraine và việc Crime sáp nhập vào Nga, tình hình đã có biến đổi, nhưng không thể mong chờ sự thay đổi lớn. Ví dụ, kế hoạch của Đức là nâng số lượng xe tăng từ 225 lên 320 chiếc, nhưng nếu vậy vẫn còn xa mới đạt tới chỉ số thời Chiến tranh Lạnh.

Die Zeit dẫn ví dụ tình hình ở Litva, quốc gia Baltic sát gần biên giới Nga. Ở đây, Đức dẫn đầu lực lượng địa phương của NATO, cố gắng chứng tỏ rằng họ sẵn sàng dành hỗ trợ cho các đồng minh chống lại "nước láng giềng hùng mạnh và hiếu chiến" (chỉ Nga).

Tuy nhiên, tác giả bài báo nhận xét rằng đây chỉ là sự phô trương chính trị, bởi lực lượng vũ trang Đức ở đây chỉ có 20 xe thiết giáp Marder, vốn được đưa vào sử dụng ngay từ những năm 70.

Quân đội Đức dễ dàng bị Nga đánh bại? - Ảnh 1.

Xe thiết giáp già lão Marder của Đức vừa yếu về hỏa lực, vừa kém về trang thiết bị

Hơn thế nữa, các thiết bị trinh sát, thông tin vô tuyến của chúng đã 40 năm không được nâng cấp, khi các tổ lái trao đổi với nhau trong quá trình tập trận thì người ngoài cũng có thể nghe được hết nội dung, bởi các xe không được lắp đặt thiết bị điện đài vô tuyến mã hóa.

Do đó, tờ báo Đức nhận xét rằng, hiện Đức không thể đủ khả năng bảo vệ mình chứ đừng nói là bảo vệ các đồng minh NATO. Giới chuyên gia cũng đồng tình với nhận định này và cho rằng, hiện Quân đội các nước NATO không đủ khả năng đối phó với sức mạnh quân sự của Nga.

Trước đây, vào hồi tháng 2/2016, một báo cáo khảo sát quân đội một số cường quốc NATO ở châu Âu đã đưa ra những kết luận chỉ trích hết sức gay gắt đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu yếu kém của Quân đội Anh và đặc biệt là Quân đội Đức.

Theo đó, nhóm nghiên cứu này bao gồm 6 chuyên gia, trong đó có cựu Tổng Thư ký của NATO Jaap de Hoop Scheffer (người Hà Lan) và viên tướng người Anh Richard Shirreff - cựu Phó Tư lệnh tối cao Các lực lượng vũ trang liên hợp của NATO ở châu Âu.

Tài liệu này nói rằng quân đội nhiều nước thành viên chủ chốt của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đang ở tình trạng "thiếu kinh phí kinh niên" và "thiếu hụt vũ khí trang bị trầm trọng", thậm chí các trang bị sẵn có cũng không ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Bản báo cáo đưa ra nhận định hét sức thất vọng về Quân đội Đức. Theo đó, kết quả kiểm tra cho thấy, trong 31 trực thăng Tiger của Bundeswehr chỉ có 10 chiếc sẵn sàng để sử dụng, còn khi khảo sát 406 xe thiết giáp Marder thì chỉ có 280 xe có khả năng hoạt động ngay lập tức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại