Quan chức VFF: "Nếu bầu Đức nói thế là thiếu tôn trọng Ban chấp hành chúng tôi!"

Hư Trúc |

Trước những cáo cuộc bầu Đức mới chia sẻ về Ban chấp hành VFF, thành viên ban này, nguyên Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, ông Nguyễn Lân Trung vô cùng bức xúc.

Mới đây, trả lời phỏng vấn báo giới, bầu Đức bất ngờ cho rằng Ban chấp hành VFF vì những mối quan hệ ràng buộc, nên đã từng phản đối đề xuất cách chức Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi của ông.

Chủ tịch CLB HAGL còn cho rằng với cách điều hành bóng đá như vậy, VFF khó lòng làm mọi thứ tốt đẹp lên được. Và dù đang giữ cương vị Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính, ông Đức thấy mình "lực bất tòng tâm".

Quan chức VFF: Nếu bầu Đức nói thế là thiếu tôn trọng Ban chấp hành chúng tôi! - Ảnh 1.

Bầu Đức có những chia sẻ rất mạnh mẽ, thẳng thắn về bóng đá Việt Nam đầu năm 2017.

Về phát ngôn của bầu Đức, ông Nguyễn Lân Trung, một thành viên Ban chấp hành VFF, nguyên Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam điềm tĩnh giải thích lại cho vị Phó chủ tịch đương nhiệm. Đồng thời, ông Trung cũng phản đối cách ông Đức cho rằng Ban chấp hành VFF có "các mối quan hệ ràng buộc":

"Đúng là trong cuộc họp Ban chấp hành VFF mùa trước, anh Đức có đứng lên, nói rằng công tác trọng tài có quá nhiều vấn đề sai phạm. Và từ đó, anh Đức đề nghị thay Trưởng ban trọng tài là anh Mùi.

Trong Ban chấp hành VFF, mỗi khi họp chúng tôi đều chia sẻ, bàn luận rất thẳng thắn các vấn đề. Về vấn đề này, các thành viên Ban chấp hành đều có phân tích kĩ cho anh Đức.

Đúng là trong mùa giải trước, công tác trọng tài có rất nhiều vấn đề, ảnh hưởng lớn tới chất lượng giải đấu. Mà sai lầm này lại nối tiếp sai lầm khác.

Quan chức VFF: Nếu bầu Đức nói thế là thiếu tôn trọng Ban chấp hành chúng tôi! - Ảnh 2.

Trưởng Ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi

Nhưng khi xem xét kĩ lưỡng, đó đều là những sai lầm của cá nhân trọng tài, không phải do Ban trọng tài chỉ đạo. Tất nhiên khi có sai phạm, trách nhiệm thuộc về Ban trọng tài. Và ở Ban trọng tài, trách nhiệm ấy phải đặt lên Trưởng ban là anh Mùi.

Tuy nhiên, anh Mùi cũng đã và đang rất nỗ lực để thay đổi, để cải thiện chất lượng của Ban trọng tài. Như mùa giải năm nay, sau 4 vòng chúng ta thấy công tác trọng tài đã tốt hơn mùa trước rất nhiều.

Vì những lý do đó, chúng tôi đã phân tích với anh Đức rằng cắt chức anh Mùi là không hợp lý, khi trách nhiệm là của chung Ban trọng tài và anh Mùi cũng đang rất nỗ lực.

Chúng tôi đã giải thích kĩ càng với anh Đức. Còn mới đây, anh Đức nói các thành viên Ban chấp hành VFF có các mối quan hệ chồng chéo nên mới muốn giữ anh Mùi là thiếu tôn trọng các thành viên Ban chấp hành VFF chúng tôi.

Các thành viên Ban chấp hành khi làm việc đều nghiêm minh, công tâm, với sự nhiệt tình của chúng tôi với bóng đá chứ không có mối quan hệ nào cả".

Trong khi đó, "nhân vật chính" trong những lời chia sẻ của bầu Đức là ông Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi thì tỏ ra khá điềm tĩnh trước sự việc. Ông từ chối bình luận về những gì bầu Đức nói, tuy nhiên cũng giãi bày ngắn cho bản thân mình.

"Tôi không bình luận về những gì bầu Đức nói hướng tới mình. Ban trọng tài trước nay luôn làm việc nghiêm minh, rõ ràng. Tất cả những gì chúng tôi làm đều theo đúng trình tự và gửi lên VFF xem xét nên không có gì phải suy nghĩ cả".

Quan chức VFF: Nếu bầu Đức nói thế là thiếu tôn trọng Ban chấp hành chúng tôi! - Ảnh 3.

Thành viên Ban chấp hành, nguyên Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung (đeo kính ở giữa).

Cũng trong chia sẻ mới đây, bầu Đức có nói lên suy nghĩ về một "nhân vật bí ẩn" bị cho là đứng sau, thao túng VFF. Bầu Đức cho rằng khi đám đông nhắc nhiều đến một nhân vật như thế "thì chắc là không sai đâu".

Về vấn đề này, Ông Nguyễn Lân Trung không ngại đề cập thẳng thắn và khẳng định không có bất cứ ai tác động được tới mình:

"Nhân vật bí ẩn mà mọi người nói có lẽ là bầu Hiển. Đúng, bầu Hiển đã và đang có rất nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Và cũng hợp lý thôi khi mọi người nghĩ rằng, vì anh ấy có nhiều đóng góp như vậy, nên VFF phải có ý gì lại với bầu Hiển.

Nhưng tôi xin hỏi rằng, liệu bầu Hiển có tác động được gì đến tôi, hay đến các thành viên Ban chấp hành khác của VFF? Về cá nhân tôi, tôi xin khẳng định bầu Hiển không có được bất cứ sự tác động nào. Chúng tôi hoạt động độc lập và tôi luôn làm tất cả những gì tốt nhất cho bóng đá Việt Nam".

Pha va chạm của Hoàng Vũ Samson với Châu Ngọc Quang

Cuối cùng, khi đề cập lại câu chuyện về pha phạm lỗi của Samson với Châu Ngọc Quang phía HAGL rồi được Ban trọng tài nhận định là "không có hành vi thô bạo", ông Nguyễn Lân Trung nói:

"Đấy là nhận định mang tính chuyên môn của Ban trọng tài. Tôi nghĩ rằng các nhà báo hay ai nữa cũng cần phải tôn trọng các quyết định chuyên môn ấy.

Đối với trọng tài trên sân thì khoảnh khắc vụt qua, có thể phán đoán và ra quyết định sai, nhưng với Hội đồng trọng tài, họ có thời gian xem đi xem lại, xét từng giây từng phút qua băng hình để ra phán quyết thì chúng ta hãy đặt niềm tin và tôn trọng quyết định của những người làm chuyên môn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại