Quan chức Mỹ “làm ngơ" với chỉ thị dàn xếp thượng đỉnh Trump-Putin

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tổ chức một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin ở Châu Âu trong tháng 7.

"Tổng thống Trump dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng sau, trong thời gian ông đến Châu Âu dự hội nghị thượng đỉnh NATO", Washington Post đưa tin. Thông tin do "một quan chức chính quyền cao cấp và hai nhà ngoại giao thông thuộc với lịch trình của tổng thống" tiết lộ.

Cũng theo tờ báo này, hôm 15.6, tổng thống Mỹ đã đáp "việc đó là có thể" khi báo giới hỏi về việc gặp ông Vladimir Putin mùa hè này. NATO dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Brussels từ ngày 11-12.7.

Cũng theo Washington Post, việc ông Donald Trump quan tâm đến cuộc gặp với Tổng thống Nga được công khai vào tháng 3, sau khi Điện Kremlin tiết lộ Tổng thống Mỹ chuyển lời mời trong một cuộc điện đàm.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nói rằng, ông Donald Trump đã yêu cầu cấp dưới tổ chức họp song phương từ khi gặp không chính thức ông Vladimir Putin ở Việt Nam hồi tháng 11.2017.

"Sau cuộc gặp, Tổng thống Mỹ nói muốn mời ông Putin đến Nhà Trắng. Tuy nhiên, chúng tôi "lờ" nó đi", Washington Post dẫn lời quan chức Mỹ.

Tờ báo cũng cho biết thêm, lúc bấy giờ, các quan chức hàng đầu của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ phản đối cuộc gặp và nói rằng họ không coi sự quan tâm của ông Trump về một cuộc gặp thượng đỉnh là một chỉ thị để thi hành. "Họ quyết định chờ xem ông ấy có đề cập đến điều đó lần nữa không”, quan chức Mỹ nói.

Washington Post tiết lộ, cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ đối mặt với sự trì hoãn từ các trợ lý chính trị, các nhà ngoại giao cao cấp Mỹ - những người tỏ ra nghi ngại về giá trị của cuộc họp giữa ông Vladimir Putin và Donald Trump, đồng thời lo lắng cuộc gặp riêng này có thể tác động tới hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels.

"Các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao thừa nhận, cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo, về mặt lý thuyết, có thể giúp giải quyết những khác biệt lâu dài về Ukraina, Syria, vấn đề an ninh mạng và can thiệp bầu cử nước ngoài.

Nhưng một số quan chức nói rằng, một hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo là còn quá sớm bởi còn chưa có đủ tiến triển trong việc giải quyết các vấn đề nhỏ khác", tờ báo lưu ý.

Trợ lý đặc biệt cho Tổng thống kiêm Giám đốc cấp cao về Châu Âu và Nga tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Richard Hooker chia sẻ với Tass hôm 13.6 rằng, Washington và Mátxcơva đang xem xét khả năng sắp xếp một cuộc họp giữa ông Donald Trump và ông Vladimir Putin.

Vào ngày 4.6, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov nói rằng, chưa có các bước đi cụ thể nào được thực hiện để chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh .

Trong khi đó, Tổng thống Nga ngày 10.6 xác nhận sẽ gặp ông Donald Trump ngay khi phía Mỹ sẵn sàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại