Quan chức Iran úp mở việc Tehran rút khỏi thoả thuận hạt nhân

Minh Hạnh |

Thứ trưởng Ngoại giao Iran – ông Abbas Araqchi vừa cho biết “không loại trừ khả năng Tehran sẽ rút khỏi thoả thuận hạt nhân JCPOA trong vài tuần tới”.

Phát biểu trên kênh Press TV hôm nay, 22/6, ông Araqchi cho biết Tehran không loại trừ khả năng sẽ rút khỏi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) trong vài tuần tới.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif cho biết trong một bài báo hôm 20/6, rằng Tehran sẽ trở lại bàn đàm phán với Mỹ về hiệp ước hạt nhân năm 2015.

Trước đó, hồi tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạo nên một làn sóng phản đối khi tuyên bố rút khỏi JCPOA, dù Iran khẳng định vẫn tuân thủ thoả thuận.

Thỏa thuận hạt nhân được ký kết giữa Iran với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ, Đức) vào năm 2015. Theo thỏa thuận, Iran đồng ý ngừng theo đuổi bom hạt nhân, để đổi lấy việc cộng đồng quốc tế xóa bỏ phần lớn lệnh trừng phạt áp đặt với quốc gia này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại