QĐ Syria “tả xung hữu đột” diệt phiến quân tại Hama, đập tan đòn tập kích ở Deir Ezzor

Anh Tú |

Quân đội Syria đã dùng tên lửa đất đối đất nghiền nát các tuyến phòng thủ của phiến quân tại tỉnh Hama trong khi dũng mãnh đánh bật đòn tấn công của IS ở Deir Ezzor.

Ngày 27/1, Quân đội Chính phủ Syria (SAA) đã phát động một đợt tiến công mãnh liệt ở vùng nông thôn phía Bắc tỉnh Hama nhằm hủy diệt các chốt điểm cố thủ của nhóm phiến quân Jaysh Al-‘Izza có liên hệ với Quân đội Syria Tự do (SFA) được Mỹ hậu thuẫn bên trong hai thị trấn Kafr Zita và Al-Lataminah.

Sử dụng tên lửa đất đối đất, SAA đã liên tục giội hỏa lực vào Al-‘Izza khiến các tuyến phòng ngự chúng bị thiệt hại nặng nề.

Cuộc tấn công bằng tên lửa đêm 27/1 diễn ra chỉ 24 giờ sau khi Đặc nhiệm Syria Tiger Forces tăng cường lực lượng từ Idlib tới chuẩn bị cho trận chiến lớn trong khu vực.

Đoạn video dưới đây ghi lại cảnh tên lửa của Quân đội Syria tấn công thị trấn Al-Lataminah ở mặt trận phía Bắc Hama.

Quân đội Syria tấn công thị trấn Al-Lataminah ở mặt trận phía Bắc Hama

Trong một diễn biến liên quan khác, lần thứ 3 trong 72 tiếng đồng hồ, SAA đã đẩy lùi một đòn tập kích quy mô lớn của các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi Giáo tự xưng (IS) ở phía Đông tỉnh Deir Ezzor.

IS bắt đầu chiến dịch tấn công bằng cách ồ ạt giội hỏa lực và các vị trí của Quân đội Syria ở thị trấn Al-Jalaa nằm ngay phía Tây thành phố Albukamal.

Mặc dù tấn công cuồng loạn như vậy nhưng các phần từ khủng bố IS vẫn không thể đột nhập được vào các tuyến phòng thủ của SAA tại Al-Jalaa, buộc chúng sau đó đã phải rút lui.

Theo một nguồn tin quân sự ở Damascus, Quân đội Syria đã tiêu diệt ít nhất 10 tay súng IS, phá hủy 2 xe thiết giáp được sử dụng để tấn công SAA.

Thời gian gần đây, tận dụng sự phòng thủ yếu kém của Quân đội Syria ở thành phố Albukamal, IS đã liên tục đẩy mạnh các cuộc tấn công đột kích ở tỉnh Deir Ezzor.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại