Được thầy Park hứa "80% ra sân", Tuấn Anh nhận thêm liều "doping tinh thần" từ Việt Nam

Linh Đan |

Gửi lời chúc tới Tuấn Anh và toàn đội Việt Nam, bố của ngôi sao HAGL đang kỳ vọng con trai có thể ra sân, thậm chí là ghi bàn.

Ở đợt tập trung tham dự King’s Cup 2019, HLV Park Hang-seo gọi lên 5 cầu thủ mới lần đầu xuất hiện ở ĐTQG kể từ khi ông nhậm chức. Trong số này, Tuấn Anh được thầy Park thừa nhận là cái tên đã được ông theo dõi, lưu tâm từ lâu.

Chia sẻ trong buổi họp báo vào chiều qua (4/6), chiến lược gia 60 tuổi cũng cho biết khả năng được ra sân trong trận gặp Thái Lan của Tuấn Anh vào khoảng 80%. Thông tin trên khiến ông Nguyễn Văn Dung, bố của tiền vệ Tuấn Anh không giấu được niềm vui nhưng vẫn khẳng định nếu Tuấn Anh không thi đấu, gia đình vẫn ủng hộ các quyết định của thầy Park:

"Việc ra sân hay không cũng không quá quan trọng, bởi lần này thấy Tuấn Anh được triệu tập vào ĐT Việt Nam cũng đã là điều rất phấn khởi. Sau những lần chấn thương, thấy con cố gắng để được như vậy đã là niềm vui lớn của gia đình rồi.

Đá với Thái Lan tối nay Tuấn Anh được ra sân là điều tốt, còn nếu không thì cũng không sao vì đó còn do tính toán của thầy Park".

Bố của Tuấn Anh tiếp lời: "Lần lên tập trung này Tuấn Anh cũng thường xuyên gọi về tâm sự với gia đình. Tuấn Anh chia sẻ hiện tại sức khỏe đang cảm thấy rất tốt, chân tay không gặp vấn đề gì, có thể hoàn thành tốt các bài tập của thầy Park và không khí anh em trong đội cũng rất vui vẻ.

Thấy tâm lý con thoải mái như vậy gia đình phấn khởi lắm.Tôi nghĩ Tuấn Anh hiện tại phong độ cũng tương đối ổn so với ngày xưa rồi, kỹ năng chơi bóng vẫn là tố chất sẵn có rồi".

Được thầy Park hứa 80% ra sân, Tuấn Anh nhận thêm liều doping tinh thần từ Việt Nam - Ảnh 1.

Sau một thời gian dài vật lộn với chấn thương, những nỗ lực của Tuấn Anh đã được đền đáp xứng đáng bằng tấm vé trở lại ĐTQG.

Đặc biệt, ông Dung còn cho biết gia đình sẽ tổ chức để anh em, bạn bè cùng tới nhà xem bóng đá vào tối nay. Ông khẳng định không quá đặt nặng việc con trai được ra sân hay không, mà trên hết tất cả sẽ cùng cổ vũ cho một chiến thắng của ĐT Việt Nam trước kì phùng địch thủ Thái Lan.

"Gặp Thái Lan bao giờ cũng rất khó khăn. Tối nay dù chỉ là giao hữu thôi nhưng tính chất trận đấu lại khá căng thẳng. Nhưng sau bao nhiêu đời HLV chúng ta mới lại có một người tài năng như thầy Park.

Thái Lan họ rất quyết tâm cho trận đấu này, hi vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ với chúng ta. Tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ thắng Thái Lan với tỉ số 2-1. Nếu Tuấn Anh ghi bàn nữa thì càng vui hơn.

Gia đình tôi cũng tổ chức để mấy anh cùng tới nhà xem bóng đá vào tối nay. Tuấn Anh chưa biết có được ra sân hay không nhưng trước mắt chúng tôi vẫn muốn cùng tập trung để cổ vũ cho đội tuyển.

Chúc ĐT Việt Nam bước vào chân đấu với tinh thần quyết tâm nhất, chiến đấu vì màu cờ sắc áo và sẽ giành được chiến thắng trước Thái Lan", bố của tiền vệ Tuấn Anh gửi lời chúc tới ĐT Việt Nam trước giờ xung trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại