Lại cậy nhờ thầy Park, HLV Incheon United sẽ hồi sinh Công Phượng?

Lam Chi - Ảnh: Đông Anh |

Chẳng biết nên buồn hay vui khi đúng là Công Phượng thi đấu kém ở Incheon do... ngôn ngữ. Buồn vì đến giờ người ta mới phát hiện ra. Còn vui vì vỡ ra, tức là sẽ có cách khắc phục.

1. Chính ra, hình ảnh của Công Phượng sẽ oai hơn nhiều, mang dáng dấp "ngôi sao quốc tế" hơn nhiều nếu vẫn cứ như hiện tại: tự lái xe ra sân tập, tự lái xe đi mua sắm, ngắm cảnh, chụp ảnh, uống trà sữa, vui đùa với các đồng đội, tập luyện trên sân trực tiếp dưới sự chỉ đạo của HLV trưởng... đó quả tình là hình ảnh mà Incheon United muốn xây dựng cho "Messi Việt" trong mắt người hâm mộ Việt Nam.

Thêm mái tóc vàng bung xù, và gương mặt có phần lạnh lùng, đăm chiêu, quả tình Công Phượng là chuẩn hình ảnh của một "oppa" Hàn Quốc, vốn rất được các bé gái tuổi teen Việt Nam hâm mộ. Hình ảnh đấy chẳng phải ngẫu nhiên, mà hẳn đã được tư vấn bởi các chuyên gia về tiếp thị hình ảnh, cố vấn truyền thông.

Bên cạnh đó là những cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Hàn Quốc và quốc tế, dùng tiếng Anh, đệm vào vài ba câu chữ Hàn Quốc, khi nào khó quá thì mới dùng đến tiếng Việt. Úi chà, đúng chuẩn!

Lại cậy nhờ thầy Park, HLV Incheon United sẽ hồi sinh Công Phượng? - Ảnh 1.

Tất cả đều đúng chuẩn, trừ mỗi một việc là Incheon United cứ thua mãi, và Công Phượng thì cứ mãi lạc lõng giữa các đồng đội, cho dù đã trải qua đến 3 đời HLV. Nói gì thì nói, dù hình ảnh mà Công Phượng đem lại cho Incheon United có long lanh đến thế nào, nhưng nếu CLB này rớt hạng mùa bóng này, thì chắc chắm hai bên sẽ "đôi người đôi ngã", và những gì CP23 và Incheon United đem lại cho nhau chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Bởi giới chuyên môn Hàn Quốc đã từng nhận định rằng sở dĩ Incheon United mua Công Phượng, là bởi ngân sách cho mùa bóng này không đủ để mua một ngoại binh sáng giá, do đó đành phải đặt cược vào Công Phượng như giải pháp làm hình ảnh thông qua ngôi sao người Việt Nam này, còn mục tiêu chỉ là trụ hạng thành công, để rồi... mùa sau tính tiếp.

2. Lâu lắm rồi, có một câu chuyện cười về việc Mỹ và Liên Xô chạy đua lên vũ trụ. Chuyện viết rằng những năm 60 của thế kỷ trước, khi cuộc chạy đua vào không gian giữa hai quốc gia này diễn ra cực kỳ gay gắt, các nhà khoa học NASA nhận ra một vấn đề rằng cấu tạo của bút máy và bút bi thông thường đều không thể viết được ở ngoài vũ trụ, nơi phải chịu tình trạng không trọng lực. Họ phải tìm ra cách khác để các phi hành gia viết ngoài vũ trụ.

Màn trình diễn của Công Phượng trong trận đấu với Daegu FC

Rốt cuộc, sau hàng năm trời nghiên cứu, tiêu tốn hàng triệu USD, NASA cũng phát triển thành công loại bút có thể viết được ra giấy trong môi trường không trọng lực.

Trong khi đó, vấn đề này được các chuyên gia liên Liên Xô giải quyết đơn giản hơn rất nhiều: phát bút chì cho các phi hành gia.

Nói về Công Phượng, HLV Yoo Sang-chul của Incheon United đã nhận xét: "Công Phượng có kỹ thuật cá nhân rất tốt, tôi rất thích điều này ở cậu ấy. Tuy nhiên, rõ ràng tư duy chiến thuật của cậu ấy gặp vấn đề. Tôi thường phải suy nghĩ nhiều hơn 2 lần mỗi khi sử dụng Công Phượng".

Và rồi nhà cầm quân từng là học trò của HLV Park Hang-seo này cũng phát hiện ra lý do khiến chân sút người Việt Nam không thể lĩnh hội được trọn vẹn tư duy chiến thuật, là bởi rào cản về ngôn ngữ, chứ chẳng phải Công Phượng chậm hiểu hay chống đối, coi mình là ngôi sao với các đồng đội.

Lại cậy nhờ thầy Park, HLV Incheon United sẽ hồi sinh Công Phượng? - Ảnh 3.

Hóa ra, cũng như các chuyên gia Liên Xô ngày nào làm với chiếc bút chì, bản chất của sự việc đơn giản hơn rất nhiều so với điều to tát mà người ta từng hình dung.

Vậy, HLV Yoo Sang-chul phải làm gì lúc này để đem Công Phượng "trở lại"? Câu trả lời là ông chẳng phải làm gì chả, chỉ cần căng mắt ra xem cậu học trò của mình chơi thế nào ở King's Cup dưới tay HLV Park Hang-seo là đủ.

Vấn đề lớn nhất của Công Phượng ở Incheon United nằm ở con số 3 cú dứt điểm trong 352 phút được thi đấu trên sân, tương đương với cứ 117 phút, tiền đạo này mới "ra chân" một lần.

Chẳng cần phải đến HLV Park Hang-seo, mà bất cứ người hâm mộ người bóng đá Việt Nam nào cũng biết rằng Công Phượng chỉ thực sự nguy hiểm khi có bóng trong chân. Ngược lại, khi không có bóng, chân sút quê Đô Lương hầu như rất ít khi khiến các đối thủ phải bận lòng.

Vậy làm sao để Công Phượng có bóng nhiều hơn, qua đó sút nhiều hơn, để bản thân trở nên nguy hiểm hơn trong màu áo Incheon United? HLV Yoo Sang-chul lại phải ngồi xuống xem HLV Park Hang-seo sử dụng anh ở King's Cup lần này.

Lại cậy nhờ thầy Park, HLV Incheon United sẽ hồi sinh Công Phượng? - Ảnh 4.

HLV Park Hang-seo chả lạ gì người Thái, và sẽ có cách để Công Phượng tỏa sáng.

Dẫu cho ở AFF Cup 2018, Anh Đức mới là người được bố trí đá trung phong, thì thầy Park vẫn có cách để Công Phượng trở nên "có ích" và là mối đe dọa với các đối thủ, để rồi cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch. Và ở Asian Cup 2019, dẫu phải đối mặt với các đối thủ mạnh đẳng cấp châu lục, "Messi Việt Nam" cũng kịp ghi 2 bàn thắng, đem về kỳ tích cho bóng đá Việt Nam.

Gần 17 năm trước, trong kỳ World Cup mà ông Park Hang-seo cùng Yoo Sang-chul - ngày ấy còn là cầu thủ, đem về vinh quang cho bóng đá Hàn Quốc, thầy Park chính là người duy nhất phát hiện ra Yoo Sang-chul gần như mù mắt trái, nhưng vẫn đặt niềm tin vào cậu học trò, để rồi HLV Incheon United này mang ơn ông rất nhiều cho sự tin tưởng ngày ấy.

Giờ đây, Yoo Sang-chul sẽ thêm lần nữa chịu ơn ông thầy cũ, để nhìn ra cách dùng Công Phượng tốt nhất, đem lại thành công cho cả Incheon United, Công Phượng lẫn bản thân.

Nhưng dù cho thế nào đi nữa, việc đầu tiên mà ông phải làm chính là đặt vào tay Công Phượng... một cây bút chì, bằng cách đề xuất CLB Hàn Quốc kiếm gấp cho cậu một người phiên dịch ngon lành.

Có khi chỉ cần thế thôi, là đủ để Công Phượng "bay" rồi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại