Ông Kim Jong Un bị bắt gặp hành động ưu ái chưa từng có với 2 quan chức Triều Tiên

An An |

Lần đầu tiên, hai quan chức ngoại giao Triều Tiên nhận được sự phá lệ từ Chủ tịch Kim Jong Un, một sự việc chưa từng xảy ra ngay cả với quan chức cấp cao.

Vào lúc 15h27 ngày 26/4 (giờ địa phương), Chủ tịch Kim Jong Un đã kết thúc chuyến thăm Nga ba ngày, trở về Triều Tiên từ nhà ga Vladivostok.

Trước đó, vào khoảng12h12 cùng ngày, ông Kim cùng đoàn tháp tùng Triều Tiên đã tới viếng và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm Ngọn lửa bất diệt của Hạm đội Thái Bình Dương ở Vladivostok. Sau đó, ông tới thăm nơi cha ông - cố lãnh đạo Kim Jong Il - dùng bữa cùng Tổng thống Nga khi đó là Dmitry Medvedev. Chuyến công du Nga của ông Kim Jong Il diễn ra vào năm 2002.

Ông Kim Jong Un bị bắt gặp hành động ưu ái chưa từng có với 2 quan chức Triều Tiên - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Ri Yong Ho và Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Choe Son Hui ngồi cùng chuyên xa với Chủ tịch Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

Theo ghi nhận, đoàn quan chức tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm còn có Ngoại trưởng Ri Yong Ho và Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Choe Son Hui. Tuy nhiên, điều đặc biệt là, hai ông bà này đã bước xuống từ siêu xe của Chủ tịch Kim Jong Un.

Theo đó, sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên xuống xe từ ghế sau bên phải, thì ông Ri Yong Ho xuống xe từ ghế trước bên phải còn bà Choe Son Hui rời xe từ ghế sau bên trái. Được biết, đây là đầu tiên hai ông bà Ri-Choe được xác nhận ngồi chung chuyên xa với Chủ tịch Kim Jong Un.

"Chưa từng xảy ra việc cán bộ ngoại giao, thậm chí quan chức cấp cao Triều Tiên ngồi cùng xe với Chủ tịch Kim Jong Un", The Chosun Ilbo nhận định, hành động này thể hiện sự tin tưởng của ông Kim đối với hai cấp dưới, đặc biệt kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai tại Hà Nội.

Đội ngũ đàm phán Nga "áp đảo" Triều Tiên. Ảnh cắt từ video

Ông Ri Yong Ho và bà Choe Son Hui cũng là hai quan chức Triều Tiên tham dự cuộc hội đàm mở rộng giữa Chủ tịch Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Được biết, phía Nga ngoài Tổng thống Putin còn 10 quan chức ngoại giao và kinh tế đã tham dự cuộc họp.

Ông Ri và bà Choe cũng là hai quan chức Triều Tiên được ngồi chung bàn tiệc tối với Chủ tịch Kim Jong Un và Tổng thống Putin.

Ông Kim Jong Un bị bắt gặp hành động ưu ái chưa từng có với 2 quan chức Triều Tiên - Ảnh 3.

Ông Ri Yong Ho và bà Choe Son Hui ngồi cùng bàn tiệc với Tổng thống Putin và Chủ tịch Kim Jong Un. Ảnh cắt từ video

Theo báo Hàn, điều này cho thấy Triều Tiên đã tái cơ cấu đội ngũ quan chức liên quan đến đàm phán hạt nhân sau thượng đỉnh tại Hà Nội, theo đó, quyền quyết định về đàm phát hạt nhân đã được chuyển từ Mặt trận thống nhất sang Bộ Ngoại giao.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, ông Kim Yong Chol – người đồng hành cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên trong suốt các chuyến thăm vừa qua đã bị bãi nhiệm chức vụ Trưởng ban Mặt trận thống nhất, đồng thời, hai nhân vật cốt cán trong phái đoàn đàm phán hạt nhân của Triều Tiên là Trưởng đoàn đàm phán Kim Hyok Chol, trưởng phòng chiến lược Mặt trận thống nhất Kim Song Hye cũng bị khiển trách vì những sai lầm nghiêm trọng tại thượng đỉnh lần hai.

Ông Kim Jong Un nhận được lời đề nghị bất ngờ từ một khách mời tham gia tiệc chiêu đãi. Ảnh cắt từ video

Ngoài ra, một trong những điểm nhấn trong chuyến thăm Nga của ông Kim Jong Un vừa qua chính là hình ảnh ông bất ngờ ký tên theo yêu cầu từ một đại diện tham dự tiệc chiêu đãi.

Được biết, vào ngày thứ ba của chuyến thăm Nga (26/4), ông Kim Jong Un và Thống đốc vùng Primorsky - Oleg Kozhemyako đã cùng các doanh nhân ăn trưa tại một nhà hàng ở ngoại ô Vladivostok.

Ông Kim Jong Un bị bắt gặp hành động ưu ái chưa từng có với 2 quan chức Triều Tiên - Ảnh 5.

Hình ảnh bên trong cuốn sổ và dòng lưu bút của ông Kim Jong Un. Ảnh cắt từ video

Trong thời gian dùng bữa trưa, một khách mời đã trao cuốn sổ cho ông Kim, bên trong được đính kèm bức ảnh của chính ông và một vài lời đề nghị.

Ngay sau đó, ông Kim Jong Un đã vui vẻ nhận lấy cuốn sổ và viết: "Tôi hy vọng khoảnh khắc này có thể trở thành một kỷ niệm đẹp, Kim Jong Un, 26/4/2019".

Quan chức Triều Tiên ngồi cùng siêu xe với Chủ tịch Kim Jong Un

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại