Phát hiện thi thể đang phân huỷ dưới vệ đê, nghi là tài xế xe ôm mất tích cách đó 6 ngày

Hoàng Hải |

Thi thể nam giới đang trong quá trình phân huỷ mạnh được người dân phát hiện nằm trong bụi rậm, dưới vệ đê thuộc địa bàn xã Đạo Lý nghi là tài xế xe ôm đã mất tích cách đó 6 ngày.

Theo đó, vào khoảng 10h ngày 20/5, người dân khi lưu thông qua khu vực bờ đê thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Chân Lý và xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã phát hiện thi thể 1 nam giới đang trong quá trình phân huỷ mạnh nên nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an xã Đạo Lý và xã Chân Lý cùng Công an huyện Lý Nhân đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ danh tính nạn nhân. Sau đó, Công an tỉnh Hà Nam có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra, làm rõ cái chết.

Ông Nguyễn Văn Điền - Chủ tịch UBND xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cho biết: Nạn nhân là một nam giới, tử vong cách đây khoảng 1 tuần, hiện chưa thể xác định được danh tính.

Theo ông Điền, rất có thể nạn nhân tử vong là một vụ án mạng bởi tại hiện trường có nhiều tình tiết khả nghi.

Đến trưa cùng ngày, đã có người thân đến nhận dạng thi thể tuy nhiên các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ và xác định danh tính chính xác.

Theo ông Điền, qua nhận dạng ban đầu, nạn nhân có thể là tài xế xe ôm hoạt động tại khu vực nút giao Liêm Tuyền (xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) đã mất tích vào ngày 16/5, cho đến nay.

Trước đó, vào khoảng 22h30 phút ngày 17/5, chị Nguyễn Thị Thuý (SN 1974, trú tại tổ dân phố Bảo Lộc 2, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam trình báo về việc vào khoảng 14h ngày 16/5, chồng chị là anh Nguyễn Công Tư (SN 1962) làm nghề lái xe ôm tại nút giao Liêm Tuyền, xã Liêm Tuyền có nhận chở 1 khách về huyện Lý Nhân.

Tuy nhiên, sau đó không thấy anh Tư về nhà, gia đình tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại