Tân Tổng thống vừa giải tán quốc hội, Thủ tướng Ukraine tuyên bố từ chức

Thi Anh |

Động thái này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết định giải tán Quốc hội.

Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman cho biết, ông sẽ từ chức vào ngày 22/5 tới. Động thái mà AP đánh giá là "mang tính tượng trưng" được ông Groysman đưa ra chỉ vài giờ sau khi tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết định giải tán quốc hội, mở đường cho một cuộc bầu cử sớm.

Ông Groysman đã tuyên bố sẽ từ chức sau khi phiên họp chính phủ ngày 22/5 diễn ra và mời ông Zelensky nhận trách nhiệm điều hành đất nước.

Quyết định từ chức của ông Groysman cần được Quốc hội chấp thuận. Nếu Quốc hội chấp thuận, ông Groysman sẽ có vai trò như một thủ tướng tạm quyền cho tới khi các nghị sĩ thành lập được Nội các mới sau các cuộc bầu cử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại