Người phụ nữ tâm thần, nghi bị hiếp dâm đến mang thai đôi: Có người xưng là anh trai đến nhận em gái

Hoàng An |

Chính quyền địa phương cho biết, sẽ tiến hành làm nhanh các thủ tục pháp lý cho người thân đưa chị Ch. về nhà chăm sóc.

Tối 20/5, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) cho biết, sau khi báo chí đăng tải thông tin về một phụ nữ sống lang thang, có dấu hiệu thần kinh, nghi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai 8 tháng xảy ra trên địa bàn, đến nay đã có người đến nhận là người phụ nữ này.

Theo lãnh đạo xã Phìn Hồ, danh tính người phụ nữ là Sùng Thị Ch. (22 tuổi) nhà ở huyện Điện Biên.

"Người đến nhận tự xưng là anh trai của chị Ch., theo người đàn ông này nói thì chị Ch., có vấn đề về thần kinh. Trước kia chị cũng nhiều lần bỏ nhà ra đi, nhưng người thân tìm thấy lại đưa về. 

Lần gần đây, chị bỏ đi gia đình không có thông tin gì, dù đã vất và tìm kiếm. Nhiều lúc mọi người trong gia đình đã nghĩ chị không còn sống", lãnh đạo xã Phìn Hồ nói.

Dự kiến sáng mai 21/5, chính quyền xã Phìn Hồ và lãnh đạo huyện Nậm Pồ tiến hành xác minh lại nhân thân và thành thủ tục pháp lý bàn giao chị Ch., cho người thân đưa về nhà chăm sóc.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm thông tin về việc người phụ nữ bị tâm thần, sống lang thang ở xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên bất ngờ mang thai.

Khi cơ quan y tế địa phương kiểm tra thì thai nhi đã được 8 tháng tuổi, thai đôi, một trai một gái.

Ông Hồ Chử Dũng, Chủ tịch UBND xã Phìn Hồ cho biết, người phụ nữ lên địa bàn sinh sống gần mặt đường quốc lộ đã được 5 năm, chính quyền địa phương từng dựng tạm cho một chiếc lán để trú ẩn.

Sau khi có kết quả khám thai, chính quyền xã phải thuê người chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại