Quyền Linh tuyên bố sẽ tạm dừng mọi hoạt động showbiz vì bị chỉ trích, nhiều sao Việt lên tiếng

Hương Hương |

"Tôi mong đây chỉ là câu nói đùa của Quyền Linh. Bởi nếu Quyền Linh ngừng các hoạt động vì xã hội thì đó là sự thiệt thòi lớn cho những mảnh đời bất hạnh", diễn viên Hoàng Phúc nói.

Trong đoạn phát trực tiếp trò chuyện với người hâm mộ trên trang cá nhân mới đây, MC Quyền Linh lần đầu trải lòng về những thị phi bủa vây anh trong suốt thời gian qua.

Quyền Linh chia sẻ: "Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc bỏ nghề, cái nghề mà nói theo lời của NSND Bảy Nam là đạo. Cú sốc lớn nhất mà tôi đã trải qua chính là những lời thị phi".

Theo đó, Quyền Linh bị một số khán giả vào facebook bình luận không hay. Họ cho rằng, anh tự tham công tiếc việc rồi tự than thở. Và những việc làm từ thiện của anh là do ham tiền, ham danh vọng, đánh bóng tên tuổi chứ không tốt đẹp gì.

Đọc những bình luận mang tính chỉ trích này, Quyền Linh cho biết anh rất buồn, nhiều lúc mệt mỏi và chán nản, thậm chí muốn dừng lại mọi hoạt động trong showbiz.

Quyền Linh cho rằng anh không biết làm sao để làm hài lòng hết tất cả mọi người. "Có lẽ hết năm nay tôi sẽ nghỉ hết. Tôi chán và mệt mỏi quá rồi. Càng làm càng bị trách nhiều quá. Đôi khi tôi ngẫm nghĩ: "Ủa, mình làm để làm gì mà cứ bị trách hoài?" và rồi cũng đến lúc phải dừng lại", Quyền Linh bày tỏ.

Trước những tâm sự chất chứa nỗi niềm của MC Quyền Linh, nhiều đồng nghiệp đã sẻ chia, động viên anh tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật và đặc biệt để giúp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn ngoài xã hội, mà nếu không có anh, cuộc đời họ có thể vĩnh viễn không thể đổi đời.

Quyền Linh tuyên bố sẽ tạm dừng mọi hoạt động showbiz vì bị chỉ trích, nhiều sao Việt lên tiếng - Ảnh 1.

Quyền Linh và Hoàng Phúc trong chương trình "Mở cửa tương lai" - một chương trình mang cơ hội chữa bệnh hiểm nghèo cho những hoàn cảnh khó khăn.

Trịnh Kim Chi: "Cát-xê chương trình xã hội của Quyền Linh không được bao nhiêu tiền"

NSƯT Trịnh Kim Chi chia sẻ: "Nếu không có Quyền Linh thì sẽ có nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa không được giúp đỡ tận tình. Tôi đã từng dẫn chương trình cùng Quyền Linh và biết cát-xê mỗi chương trình Quyền Linh nhận được không có bao nhiêu hết tiền nhưng anh ấy vẫn làm vì yêu nghề và sống hết mình với nghề.

Càng là chương trình về người nghèo, Quyền Linh lại càng nhiệt tình hết mình, không những thế anh Linh còn lấy tiền riêng của mình để ủng hộ thêm cho nhân vật.

Tôi hi vọng Quyền Linh sẽ không để ý đến những vấn đề nhỏ đó mà hãy tiếp tục làm chương trình, vì hình ảnh một Quyền Linh chất phác, thật thà đã gắn liền với bà con nghèo rồi".

Danh hài Hữu Nghĩa cũng tỏ ra bối rối khi biết chuyện. Anh cho hay, Quyền Linh được dân nghèo gọi là MC quốc dân, đi đâu người ta cũng yêu quý, mến mộ. Nếu Quyền Linh không làm chương trình xã hội nữa thì chắc chắn người buồn nhất là những người nghèo.

Diễn viên Ngọc Trinh cũng chia sẻ: "Tôi và anh Linh là bạn học chung từ trường sân khấu, hơn ai hết, tôi hiểu Quyền Linh không phải là người ham tiền, danh vọng hay đánh bóng tên tuổi.

Quyền Linh luôn làm vì các công việc xã hội. Nếu không có Quyền Linh thì không có hàng trăm chiếc cầu được xây, nhiều gia đình không có cơ hội mổ tim, có tiền chữa bệnh hiểm nghèo, Quyền Linh luôn vì bà con nghèo chứ không vì mình trước.

Tôi mong rằng Quyền Linh sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chương trình, bởi hình ảnh của Quyền Linh khó ai có thể thay thế được trong lòng khán giả".

Quyền Linh tuyên bố sẽ tạm dừng mọi hoạt động showbiz vì bị chỉ trích, nhiều sao Việt lên tiếng - Ảnh 3.

NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết, cát xê của Quyền Linh khi làm các chương trình hoạt động vì xã hội chẳng đáng bao nhiêu, nhưng anh vẫn làm vì mê nghề. Thậm chí còn lấy tiền túi để giúp bà con trong chương trình.

Quyền Linh ngừng hoạt động showbiz là thiệt thòi lớn nhất cho những mảnh đời bất hạnh

Diễn viên Hoàng Phúc cũng bày tỏ: "Tôi mong đây chỉ là câu nói đùa của Quyền Linh. Bởi nếu Quyền Linh ngừng các hoạt động vì xã hội thì đó là sự thiệt thòi lớn nhất cho những mảnh đời bất hạnh".

NSƯT Hạnh Thúy cũng tâm sự về vấn đề này: "Nếu như anh Quyền Linh không làm chương trình nữa thì những hoàn cảnh khó khăn ai sẽ làm cầu nối, ai sẽ là người kêu gọi giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh. Hiện nay có rất nhiều gameshow chương trình nhưng không còn ai để ý đến những chương trình vì người nghèo nữa.

Giống như chương trình "Mở Cửa Tương Lai", anh Quyền Linh không làm MC nữa thì những mảnh đời bệnh tật, khó khăn, những đứa bé nghèo khó đấy sẽ như thế nào. Cho nên Hạnh Thúy mong anh Quyền Linh sẽ suy nghĩ lại, không chỉ riêng Hạnh Thúy mà còn nhiều khán giả khác vẫn luôn theo dõi anh Linh, ủng hộ anh Linh".

NSND Kim Cương cho rằng đã là nghệ sĩ, khó mà chiều lòng hết tất cả mọi người. Hãy biết lựa chọn công việc để làm, để cống hiến và đón nhận tình thương của công chúng.

Hi vọng Quyền Linh có thể vững tâm trước thị phi để tiếp tục cống hiến và đem lại niềm vui cho những mảnh đời bất hạnh đang rất cần anh!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại