Qua mặt Mỹ, Venezuela âm thầm bán 15 tấn vàng, thu về hàng trăm triệu USD

Tất Đạt |

Theo ước tính, tổng thiệt hại cấm vận Mỹ gây ra đối với Venezuela tới thời điểm hiện tại đã vượt qua 100 tỉ USD.

Bộ Ngân khố Mỹ đã áp thêm nhiều cấm vận đối với các công ty nhà nước của Venezuela từ tháng 1 năm nay giữa bối cảnh nhà lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời, đẩy cuộc khủng hoảng ở quốc gia Nam Mỹ lên cao hơn bao giờ hết.

Mới đây, Bloomberg dẫn các nguồn tin liên quan cho biết, trong 2 tuần vừa qua, Venezuela đã "qua mặt" cấm vận của Mỹ, âm thầm bán 15 tấn vàng trị giá 570 triệu USD ra nước ngoài.

Các nguồn tin cho hay, ngày 10/5, Ngân hàng Trung ương Venezuela đã bán 9,7 tấn vàng và bán thêm 4 tấn trong 3 ngày sau đó. Việc bán vàng liên tục đã khiến kho dự trữ vàng của Venezuela tụt xuống mức thấp kỉ lục trong 29 năm nay, chỉ còn trị giá 7,9 tỉ USD.

Theo một trong số các nguồn tin, "tiền thu về từ việc bán vàng sẽ được sử dụng để nhập khẩu hàng hóa nước ngoài". Ngân hàng Trung ương Venezuela từ chối bình luận về vấn đề này.

Cũng theo Bloomberg, từ đầu tháng 4, Venezuela đã bán ra khoảng 23 tấn vàng trong khi vẫn bị Mỹ cấm vận.

Trước đó, hồi tháng 2, Venezuela đã thông báo kế hoạch sẽ bán 15 tấn vàng cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và nhận về tiền euro. Mục tiêu của Venezuela là bán tổng cộng 29 tấn vàng cho Abu Dhabi để có tiền chi trả cho các mặt hàng nhu yếu phẩm nhập khẩu.

Trong một diễn biến khác, tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết "khoảng 80 tấn vàng" của Venezuela có thể đã bị đóng băng tại Ngân hàng Anh.

Thông tin được đưa ra sau khi Ngân hàng Anh từ chối cho phép Venezuela rút số vàng trị giá 1,2 tỉ USD theo đề nghị của ông Maduro.

Bộ Ngân khố Mỹ đã áp thêm nhiều cấm vận đối với các công ty nhà nước Venezuela từ tháng 1 vừa qua. Cuối tháng 3, Bộ Ngân khố Mỹ tiếp tục cấm vận công ty khai thác vàng Minerven và chủ tịch Adrian Antonio Perdomo Mata của công ty này.

Tổng thiệt hại cấm vận Mỹ gây ra đối với Venezuela tới thời điểm hiện tại đã vượt qua 100 tỉ USD.

Hiện Venezuela vẫn mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng chính trị. Tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaido đã bị ông Maduro gọi là "bù nhìn". Tổng thống Maduro cũng chỉ trích Washington và lên án Mỹ đứng đằng sau âm mưu đảo chính ở quốc gia này.

Nga, Trung Quốc, Cuba, Bolivia, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia khác đã lên tiếng ủng hộ, khẳng định Venezuela chỉ có một tổng thống hợp pháp là ông Nicolas Maduro.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại