Hai căn cứ không quân Ấn Độ ở Kashmir báo động cao, chuyện gì đang xảy ra?

Minh Thu (lược dịch) |

Hai căn cứ không quân của Ấn Độ ở vùng Kashmir đang được đặt trong tình trạng cảnh báo cao trước nguy cơ bị khủng bố tấn công.

RT đưa tin, một trong hai căn cứ không quân Ấn Độ ở vùng Kashmir đang duy trì lệnh cảnh báo cáo từng là nơi các chiến đấu cơ nước này xuất phát lên đường tham gia cuộc không chiến với không quân Pakistan hồi tháng Hai.

Hai căn cứ thuộc mục tiêu tấn công của khủng bố được xác định là căn cứ không quân Srinagar và Awantipora, ở phía tây Jammu và bang Kashmir, giáp biên giới Pakistan. Các lực lượng an ninh bên trong và quanh hai căn cứ trên cũng đã được đặt trong tình trạng cảnh báo cao.

Hôm 17/5, tờ ANI tại New Delhi dẫn nguồn tin từ chính phủ cho hay, thông tin tình báo mới nhất tiết lộ lực lượng khủng bố đã lên kế hoạch tấn công nhằm vào hai vị trí quân sự ở khu vực vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ thông tin tình báo nhắc tới kiểu tấn công nhằm vào hai căn cứ của không quân Ấn Độ cũng như tổ chức khủng bố nào lên kế hoạch.

Căn cứ không quân Srinagar là trụ sở của Phi đội số 51 thuộc không quân Ấn Độ. Các tiêm kích MiG-21 Bison xuất phát từ căn cứ Srinagar đã tham gia cuộc không chiến với chiến đấu cơ F-16 của Pakistan hồi tháng Hai.

Phi công Ấn Độ Abhinandan Varthaman, người bị Pakistan bắt sau khi chiếc MiG-21 bị bắn rơi, cũng từng là một thành viên của căn cứ Srinagar.

Căng thẳng giữa Ấn Độ - Pakistan bùng phát sau vụ tấn công khủng bố ở Pulwama vào ngày 14/2 khiến 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Đáp trả, không quân Ấn Độ đã cho tiến hành đợt không kích nhằm vào một trại huấn luyện khủng bố của lực lượng Jaish-e Mohammad ở Balakot, khu vực nằm trong lãnh thổ Pakistan hôm 26/2. Sau đợt không kích, Ấn Độ khẳng định đã tiêu diệt được 300 tên khủng bố ở Pakistan.

Tới ngày 27/2, không quân Ấn Độ - Pakistan đã có trận không chiến đầu tiên sau 50 năm trong vùng tranh chấp Kashmir. Hậu quả Pakistan cho biết bắn rơi hai chiến đấu cơ của Ấn Độ, nhưng Ấn Độ chỉ thừa nhận một tiêm kích MiG-21 Bison bị bắn hạ.

Ấn Độ cho biết thêm đã bắn rơi một chiến đấu cơ F-16 của Pakistan, song Pakistan vẫn phủ nhận thông tin này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại