Trọng tài sai lầm hy hữu khiến bóng đá Nhật Bản dậy sóng

Đoàn Dự |

Hàng loạt các vấn đề xảy ra xuất phát từ sai lầm hy hữu của trọng tài khiến giới chuyên môn và NHM Nhật Bản đang vô cùng ức chế.

Vào lúc 17h30 hôm qua, 17/5, Urawa Reds đón tiếp Shonan Bellmare ở vòng 12 J.League. Phút 31, Shonan Bellmare có tình huống tấn công rất nhanh và sút tung lưới đội chủ nhà. Lẽ ra đã có bàn thắng cho Daiki Sugioka, nhưng vì cú dứt điểm của anh này đưa bóng đập cột dọc bên trái khung thành, rồi nảy sang đập lưới bên phải nảy ra ngoài gôn nên trọng tài lầm tưởng chưa có bàn thắng.

Khi thủ môn chủ nhà chán nản vì nghĩ đã thủng lưới, cầm bóng ném vu vơ lên trên, Vua áo đen lại cho trận đấu tiếp tục. Dĩ nhiên, các cầu thủ Urawa Reds không bỏ qua cơ hội đội khách đang bỏ đi ăn mừng, tiến hành phản công. Rất may cho Shonan Bellmare khi thủ môn của họ kịp thời cản phá thành công pha dứt điểm sau cùng của chủ nhà. Vì thế Shonan Bellmare chỉ bị mất 1 bàn thắng chứ chưa đến mức phải nhận cả một bàn thua.

Trọng tài sai lầm hy hữu khiến bóng đá Nhật Bản dậy sóng

Dẫu vậy, tình huống này cũng đã gây ra ức chế rất lớn cho đội khách, đặc biệt là khi đó họ vốn đang bị dẫn trước 2-0 (Urawa Reds ghi bàn ở các phút 22 và 25). Ở thời gian nghỉ giữa hiệp, HLV đội khách đã có những phản ứng rất gay gắt nhắm vào trọng tài.

Nhiều NHM có mặt trên sân thậm chí còn yêu cầu Urawa Reds hãy chơi đẹp, tự nhận một bàn thua ở hiệp 2 để trả lại công bằng cho Shonan Bellmare tuy nhiên chủ nhà từ chối làm điều đó.

Những diễn biến sau đấy tiếp tục tạo nên kịch tính cực độ. Ở hiệp 2, Shonan Bellmare ghi liền 3 bàn tại các phút 47, 79 và 90+4 và giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Sau trận đấu này, cả hai đội đều có cùng 17 điểm và đứng thứ 9, 10 trên BXH. Shonan Bellmare xếp cao hơn hơn hiệu số bàn thắng bại.

Vòng 12 J.League 2019: Urawa Red 2-3 Shonan Bellmare

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại