Nga, Mỹ hoàn tất các loại vũ khí mới: S-400, Patriot PAC-3 và THAAD sẽ sớm vào "bãi rác"

DK |

Vũ khí có thể thay thế các hệ thống phòng không hiện tại (S-300/S-400/THAAD/Patriot PAC-3) bảo vệ nhiều căn cứ quân sự và các địa điểm khác nhau khỏi UAV hay đạn pháo và rocket.

Mỹ còn 3 năm nữa sẽ đưa vào trang bị vũ khí Laser?

Hôm 16/5 tờ Defense News đưa tin liên danh Dynetics và Lockheed Martin đã đánh bại Raytheon trong một cuộc thử nghiệm trực tiếp để lựa chọn ra vũ khí laser 100 kilowatt để trang bị cho Quân đội Hoa Kỳ.

Quân đội đã trao một hợp đồng trị giá 130 triệu USD cho liên danh Dynetics-Lockheed để hiện thực hóa hệ thống vũ khí laser năng lượng cao của Bộ chỉ huy không gian và phòng thủ tên lửa (HEL TVD).

Theo chương trình, Nhà thầu chính Dynetics sẽ tích hợp hệ thống vũ khí laser vào phương tiện chiến tranh cỡ trung (hay FMTV) với mốc thử nghiệm toàn bộ hệ thống vào năm 2022 tại Trung tâm thử nghiệm tên lửa White Sands, New Mexico.

Quân đội Mỹ bắt đầu nỗ lực để có được một vũ khí laser mạnh hơn và "thu nhỏ" nó để triển khai trên một chiếc xe ít cồng kềnh hơn xe tải chiến thuật hạng nặng được thử nghiệm vào năm 2016.

HEL TVD đang triển khai một chương trình để kết hợp vũ khí laser vào khả năng phòng thủ của quân đội Mỹ, đặc biệt là nhằm mục đích chống lại các mối đe dọa của rocket, pháo, súng cối cũng như tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Nga, Mỹ hoàn tất các loại vũ khí mới: S-400, Patriot PAC-3 và THAAD sẽ sớm vào bãi rác - Ảnh 1.

Hệ thống IFPC Inc. 2-I phóng một tên lửa Longbow Hellfire chống lại một mục tiêu tại Trung tâm thử nghiệm tên lửa White Sands, New Mexico.

Vũ khí laser được lắp đặt trên các nền tảng cơ giới như hệ thống IFPC Inc. 2 đang được đẩy nhanh tốc độ do phương án sử dụng các máy bay đánh chặn của Mỹ hiện khiến chúng nhanh chóng xuống cấp và chi phí cao.

Một vũ khí laser sẽ có tần suất tác chiến lớn hơn (nếu so với máy bay đánh chặn) chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn điện và sẽ ít tốn kém hơn khi loại trừ vào mối đe dọa so với tên lửa được trang bị trên máy bay đánh chặn.

Vũ khí laser năng lượng cao đã là một hệ thống mà Hoa Kỳ luôn muốn thêm vào danh mục vũ khí của họ kể từ khi phát minh ra tia laser.

Ông Ronnie Chronister, phó chủ tịch của Dynetics, cho biết trong một tuyên bố của công ty ngày 15/3:

"Chúng tôi rất vui khi được (Quân đội Hoa Kỳ) chọn để xây dựng hệ thống vũ khí mới và an toàn này. Nó sẽ cung cấp một cách tiếp cận đơn giản nhưng hiệu quả về mặt chi phí quân sự".

Sau khi hoàn thành đánh giá thiết kế sơ bộ, Dynetics sẽ chuyển sang đánh giá các thiết kế quan trọng. Giai đoạn này sẽ kết thúc bằng một thiết kế hoàn thiện trước khi sản xuất hàng loạt.

Thử nghiệm hệ thống vũ khí Laser năm 2016 của Mỹ.

Từ 2 năm trước, Nga đã trang bị vũ khí Laser và có khả năng sẽ sớm xuất khẩu

6 tháng trước, tờ Krasnaya Zvezda chính thức của Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Hệ thống laser Peresvet của Nga (đặt theo tên của nhà sư chiến binh thời trung cổ Alexander Peresvet) đã tham gia thử nghiệm chiến đấu vào ngày 1/12/2018.

Theo tờ Moscow Times, Quân đội Nga đã bắt đầu sở hữu những hệ thống đầu tiên vào năm 2017 như là một phần của chương trình hiện đại hóa quân sự đang diễn ra của Nga và có suy đoán rằng các tia laser của hệ thống này có thể bắn hạ tên lửa và máy bay đối phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên tuyên bố về sự tồn tại của vũ khí laser mới vào tháng 3/2018:

"Chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể trong vũ khí laser, nó không còn là một khái niệm hay kế hoạch nữa. Nó thậm chí còn không ở giai đoạn sản xuất ban đầu.

Kể từ năm 2017, quân đội của chúng tôi đã được trang bị vũ khí laser. Chúng tôi đang đi trước một bước so với các đối thủ của mình".

Nếu so với các vũ khí truyền thống, hiệu quả của vũ khí laser phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Khi thời tiết tốt, nó hoạt động hoàn hảo, nhưng các điều kiện thời tiết bất lợi như sương mù, mưa, tuyết có thể cản trở tia laser.

Chính vì vậy việc thu nhỏ tới mức "vũ khí laser cầm tay" như trong phim ảnh là không thực tế do lượng điện năng tiêu thụ của vũ khí là quá lớn.

Tuy nhiên, tương lai vũ khí Laser vẫn có khả năng thay thế các hệ thống phòng không hiện tại (S-300/S-400/THAAD/Patriot PAC-3) để bảo vệ nhiều căn cứ quân sự và các địa điểm khác nhau khỏi máy bay không người lái hay tấn công bằng đạn pháo và rocket.

Có thể thấy rõ hệ thống vũ khí Laser Peresvet của Nga và của Mỹ đều cồng kềnh, tuy đi sau nhưng Mỹ đang cố gắng "thu nhỏ" vũ khí để có thể dễ dàng triển khai hơn. Trong khi đó phía Nga nhiều khả năng sẽ sớm thương mại hóa loại vũ khí này.

Tổ hợp chiến đấu Laser Peresvet của Nga trong một video tháng 7/2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại