Ông Putin "khó chịu" ra mặt vì Iran: Nga không phải là lính cứu hỏa!

Tất Đạt |

Bất đồng Mỹ - Iran đã leo thang tới ngưỡng mới trong thời gian gần đây.

Theo Al Arabiya, trong cuộc họp báo chung với tổng thống Áo Alexander Van der Bellen, ông Putin nhắc tới cuộc căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Iran và tuyên bố "Nga không phải là lính cứu hỏa để có thể cứu vãn mọi chuyện".

Tổng thống Nga trích dẫn Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Quốc tế, khẳng định Iran "đã hoàn thành mọi nghĩa vụ".

"Sau khi kí kết thỏa thuận, Iran đã và đang là quốc gia minh bạch và được xác thực chính xác nhất về vấn đề hạt nhân".

Tổng thống Nga cũng thúc giục Iran không từ bỏ thỏa thuận hạt nhân, nhưng nói thêm rằng Nga cũng không thể làm gì thêm được cho Iran nữa.

"Chúng tôi không thể cứu vãn những thứ không phụ thuộc hoàn toàn vào chúng tôi. Nga đã làm tròn trách nhiệm của mình," ông Putin tuyên bố.

"Tôi đã nói nhiều lần trong các cuộc gặp với những đối tác Iran rằng, theo suy nghĩ của tôi, tốt nhất là Iran nên duy trì thỏa thuận bằng bất kì giá nào".

Ông Putin cũng khẳng định Mỹ phải chịu trách nhiệm cho việc gia tăng áp lực: "Khi Mỹ rút lui, thỏa thuận bị phá hủy, các quốc gia Châu Âu không thể làm gì để cứu giúp nó và không thể hợp tác cùng Iran để bù đắp những tổn thất về kinh tế".

"Ngay khi Iran trả đũa và nói sẽ rời khỏi thỏa thuận, mọi người sẽ quên ngay rằng chính Mỹ mới là nước khởi xướng việc rút lui. Nhưng cuối cùng Iran vẫn là nước chịu trách nhiệm nặng nề nhất cho sự sụp đổ của thỏa thuận, và suy nghĩ của cả thế giới sẽ bị điều hướng theo lối nghĩ này mãi mãi," ông Putin nói.

Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp ông Putin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

"Về mặt cơ bản, chúng tôi không muốn gây chiến với Iran," ông Pompeo nói trong chuyến thăm. "Nhưng chúng tôi đã nói rõ với người Iran rằng nếu các lợi ích của Mỹ bị công kích, thì chúng tôi gần như chắc chắn sẽ phản ứng bằng phương thức hợp lí nhất".

Căng thẳng đã leo thang trong vấn đề Mỹ - Iran trong thời gian gần đây. Mỹ đã gửi các lực lượng vũ trang tới Trung Đông, bao gồm tàu sân bay, máy bay B-52, tên lửa Patriot để phản hồi lại lời đe dọa của Iran đối với quân đội Mỹ trong khu vực. Iran đã phủ nhận ý định gây chiến với Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại