Tiền vệ Nguyễn Hải Huy: Khát vọng thi đấu cho ĐTQG và thú vui với game PUBG những lúc rảnh rỗi

TED TRẦN - TIỂU BẢO |

Tiền vệ Nguyễn Hải Huy là trụ cột của đội bóng Quảng Ninh ở nhiều mùa giải qua. Thế nhưng, chàng trai đất mỏ vẫn đang tỏ ra khá vô duyên với màu áo đội tuyển Quốc gia trong suốt những năm gần đây. Đó cũng là nỗi buồn luôn đau đáu trong lòng tiền vệ tài hoa này.

Khát vọng lên tuyển cháy bỏng của chàng tiền vệ đất Mỏ

- Xin chào Hải Huy, ở mùa giải năm nay Huy đang thi đấu rất tốt với 3 bàn thắng sau 9 trận tại V.League. Huy có thể chia sẻ bí quyết đã giúp mình có được phong độ cao như thời điểm hiện tại không?

Trong quãng thời gian vừa qua, HLV Phan Thanh Hùng đã có những bài tập và giáo án riêng dành cho mình. Thầy cũng hướng dẫn chi tiết trong các buổi tập trên sân và cả trong phòng gym để giúp tôi cải thiện và duy trì phong độ ổn định như hiện tại.

Ở những mùa giải trước, mình thường chỉ chơi được tới phút 70 là thể lực bắt đầu suy giảm. Điều đó khiến tôi không còn giữ được sự khéo léo trong thi đấu nữa. Tuy nhiên, ở mùa giải này thể lực của mình đã được cải thiện rất nhiều và đã có thể thi đấu được hết 90 phút. Điều đó giúp Huy hoàn thành được hết những yêu cầu mà BHL đề ra cho mình khi thi đấu trên sân.

Tiền vệ Nguyễn Hải Huy: Khát vọng thi đấu cho ĐTQG và thú vui với game PUBG những lúc rảnh rỗi - Ảnh 1.

Hải Huy đã cải thiện được rất nhiều về mặt thể lực trong mùa giải năm nay. Ảnh: Ted Trần

- Đâu là vị trí mà Hải Huy thích thi đấu nhất?

Vị trí mà tôi yêu thích là tiền vệ tấn công. Từ khi lên chơi tại V.League năm 2014, HLV Đinh Văn Nghĩa (HLV trưởng Quảng Ninh khi đó) thường bố trí tôi chơi ở vị trí tiền vệ tấn công. Trong một số trận đấu thì tôi cũng có thể đá tiền vệ cánh trái. Nhưng từ khi HLV Phan Thanh Hùng về nắm đội, tôi được bố trí ở vị trí tiền vệ tấn công lệch trái.

- Đang sở hữu phong độ cao ở thời điểm hiện tại, Hải Huy liệu có trông chờ vào việc được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung sắp tới hay không?

Theo mình, bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn phấn đấu để có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Mọi cầu thủ đều phải cố gắng để được nằm trong kế hoạch của HLV Park Hang-seo. Và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới mình có thể hoàn thiện bản thân hơn nữa để có cơ hội góp mặt trong đội hình của đội tuyển Việt Nam.

- Dù luôn là trụ cột của Quảng Ninh ở những mùa bóng vừa qua và thi đấu rất ổn định, nhưng rất lâu rồi Hải Huy chưa được gọi lên đội tuyển Quốc gia. Vậy, bạn có thể chia sẻ một chút về khát vọng được thi đấu cho đội tuyển quốc gia của bản thân mình như thế nào?

Tiền vệ Nguyễn Hải Huy: Khát vọng thi đấu cho ĐTQG và thú vui với game PUBG những lúc rảnh rỗi - Ảnh 2.

Tiền vệ của Quảng Ninh đang rất khát khao được gọi lên đội tuyển Quốc gia. Ảnh: Ted Trần

Theo mình, bất kỳ cầu thủ nào cũng có khát khao được cống hiến cho đội tuyển và bản thân mình cũng không nằm ngoài số đó. Thế nhưng để được triệu tập lên tuyển còn phải do nỗ lực của từng người. Có thể với mình cảm thấy mình đã thi đấu tốt nhưng trong mắt người khác thì điều đó là chưa đủ để được lên đội tuyển. Ngoài ra, theo mình thì cũng cần phải có chút may mắn nữa.

Hiện tại thì mình cũng đang đạt phong độ cao và cảm thấy bản thân đang hoàn thiện nhiều hơn. Vì thế mà mỗi lần công bố danh sách đội tuyển mình cũng rất hy vọng sẽ có tên. Nhưng kể cả nếu không được triệu tập thì mình cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa để giành lấy sự tin tưởng từ HLV. Còn tất nhiên nếu không được gọi thì ai cũng sẽ buồn nhưng quan trọng là mình phải coi đó là động lực cố gắng hơn nữa.

- Theo dõi Huy thi đấu thì có thể thấy, những bàn thắng mà bạn ghi được thường khá đa dạng. Bạn có thể chia sẻ một chút về điều này?

Đã là một cầu thủ tấn công thì bản thân mình phải thường xuyên lên hỗ trợ các tiền đạo cũng như có những tình huống áp sát và dứt điểm cầu môn. Đó một phần là bản năng thi đấu của mình một phần cũng là sự chỉ đạo đến từ HLV.

Để có thể ghi bàn thì trước đó mình cần phải làm được điều đó nhiều lần trên sân tập. Trong mỗi buổi tập, tôi cũng thường xuyên dâng cao tấn công và dứt điểm cầu môn ghi bàn.

Thường trong mỗi buổi tập mình cũng ghi bàn khá đa dạng. Từ đánh đầu, chân phải, chân trái hay đôi khi là cả sút xa nữa. Chỉ có thực hiện điều đó nhiều lần trên sân tập thì khi thi đấu mình mới có thể ghi được bàn thắng.

Tiền vệ Nguyễn Hải Huy: Khát vọng thi đấu cho ĐTQG và thú vui với game PUBG những lúc rảnh rỗi - Ảnh 3.

Tiền vệ của Quảng Ninh vẫn ngày ngày tập luyện để được thầy Park gọi lên tuyển. Ảnh: Ted Trần

- Trong trường hợp được gọi lên đội tuyển Quốc gia, Hải Huy sẽ chia sẻ điều này cùng ai đầu tiên?

Nếu được lên đội tuyển thì mình sẽ thông báo cho vợ. Bởi vợ cũng là một người yêu bóng đá và rất quan tâm tới cuộc sống của mình. Mình rất hy vọng điều đó sẽ trở thành hiện thực.

- Còn với Mạc Hồng Quân, Huy đánh giá như thế nào về phong độ của người đồng đội ở thời điểm hiện tại?

Ở mùa giải này Quân đang thi đấu tốt và cậu ấy xứng đáng được gọi lên đội tuyển Quốc gia.

Trăn trở của một "anh lớn" về trách nhiệm đối với đội bóng quê hương

- Bóng đá từ trước tới nay vẫn bắt nguồn tự sự đoàn kết. Hải Huy nghĩ thế nào về sự đoàn kết trong bóng đá. Nhiều người thì hay nói Quảng Ninh là đội bóng không có ngôi sao, vậy bạn nghĩ như thế nào về câu nói ấy?

Theo mình nghĩ thì đoàn kết chính là điểm mạnh của Quảng Ninh ở thời điểm hiện tại. Các cầu thủ đều rất đoàn kết với nhau mỗi khi thi đấu trên sân hay sinh hoạt ngoài đời.

Những người như mình hay Hồng Quân, Tuấn Linh, Xuân Tú là những anh lớn trong đội đều biết cách kiềm chế bản thân và giúp đỡ các đàn em. Điều đó là rất tốt cho đội bóng và các cầu thủ khác cũng nên như vậy.

Hải Huy đang dần trở thành thủ lĩnh tại đội bóng đất Mỏ sau sự ra đi của Vũ Minh Tuấn. Ảnh: Ted Trần

- Là một cầu thủ lâu năm tại Quảng Ninh, Hải Huy ý thức như thế nào về trách nhiệm của mình đối với đội bóng?

Trong một vài năm gần đây thì nhiều cầu thủ trụ cột của đội đã ra đi tìm câu lạc bộ mới. Ở thời điểm hiện tại thì bản thân mình là cầu thủ đã thi đấu lâu năm trong màu áo Quảng Ninh càng phải có trách nhiệm nhiều hơn.

Đặc biệt là trong việc đốc thúc các cầu thủ mới đến hay những cầu thủ trẻ để có thể đem về kết quả tốt nhất cho đội bóng.

Định nghĩa đơn giản về một ngày tuyệt vời

- Bạn có thể chia sẻ một chút về tính cách của mình cho mọi người được biết hay không?

Mình là một người sống nội tâm và khá ít nói. Thường thì sau mỗi buổi tập mình hay về nhà quây quần ăn cơm cùng gia đình. Sau đó là chơi với các con chứ cũng ít ra ngoài chơi.

Đối với mình, chỉ cần như thế là đã đủ có một ngày tuyệt vời rồi!

- Thường trong những lúc rảnh rỗi bạn hay làm gì và cùng ai?

Thực ra thì ngoài thời gian tập luyện và thi đấu mình cũng không có quá nhiều thời gian rảnh. Những lúc như vậy thì mình thường hay chơi PES (Pro Evolution Soccer) hay gần đây thì cũng chơi cả PUBG cùng với những người bạn cùng phòng là Xuân Hùng hay Tuấn Linh. Trong đó, Xuân Hùng bắn khá tốt.

Chúng mình thường thành lập một nhóm 4 người để đi chơi online với các đội khác trên mạng. Điều đó giúp mình cảm thấy thoải mái hơn sau những giờ tập luyện mệt mỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại