Cướp xe máy của người đi đường rồi đem bán lấy tiền tiêu xài

Thành Nhớ - Minh Thư |

Ngày 15/5, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa phúc thẩm đối với Trần Tuấn Kiệt (sinh năm 2001, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) về tội cướp tài sản do bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, bị cáo Trần Tuấn Kiệt bị TAND huyện Phong Điền tuyên phạt 4 năm tù về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 25/6/2018, Trần Hữu Phước (sinh năm 1992, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) điều khiển xe môtô chở Kiệt đi theo đường Nguyễn Văn cừ về Phong Điền. Do không có tiền tiêu xài nên Phước rủ Kiệt trên đường đi thấy có tài sản sơ hở thì cướp để bán kiếm tiền xài.

Khi qua khỏi Khu di tích Chiến Thắng ông Hào (thuốc ấp Trường thọ 2, xã Trường Long, huyện Phong Điền) thì Phước thấy một xe môtô màu trắng do anh Trương Minh Thum điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Phước điều khiển xe áp sát vào xe anh Thum rồi đạp vào xe làm anh Thum lạc tay lái ngã xuống đường. Phước kêu Kiệt chạy xe về hướng lộ Bốn Tổng trước, còn mình sẽ lấy xe anh Thum đuổi theo sau.

Sau đó, cả hai mang xe về nhà một người bạn. Mở cốp xe anh Thum, Phước phát hiện có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe của anh Thum kèm 1 triệu đồng tiền mặt, 1 giấy cầm vàng tại dịch vụ cầm đồ Tuyết Nữ cùng nhiều vật dụng khác.

Cướp xe máy của người đi đường rồi đem bán lấy tiền tiêu xài - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Tuấn Kiệt

Đến ngày 26/6, cả hai mang xe lên TP Hồ Chí Minh để bán. Do không phải là chủ sở hữu nên không bán được xe, Phước đã liên hệ với Sang (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) để nhờ tìm nơi tiêu thụ.

Sau đó, Sang đưa Phước đến một tiệm cầm đồ nằm trên đường Thiên Giang (khu phố 1, TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh). Tại đây, Phước cầm xe với giá 6,5 triệu đồng, Phước cho Sang 300 nghìn đồng và số tiền còn lại Phước mua đồ, trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngày 29/6//2018, Phước chạy xe chở Châu Thị Tuyết Hằng mang theo giấy cầm vàng của anh Thum đến dịch vụ cầm đồ Tuyết Nữ để bán chiếc nhẫn được cầm trong giấy.

Thấy nghi ngờ, chủ cửa hàng đã báo công an xã Trường Long, Hằng được mời về trụ sở công an làm việc, còn Phước chạy thoát. Sau đó Phước và Kiệt bị bắt giữ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Kiệt trình bày trong thời gian bị tạm giam, bị cáo đã ăn năn hối lỗi vì vậy mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm trở về với gia đình , làm công dân tốt.

Tuy nhiên, do không đưa ra thêm được tình tiết giảm nhẹ mới nên HĐXX đã bác kháng cáo của bị cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Trần Tuấn Kiệt 4 năm tù về tội cướp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại