2 năm ông Tề Trí Dũng đi nước ngoài 106 ngày để làm gì?

Quốc Chiến |

Theo kết luận của Thanh tra TP HCM, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận, ông Tề Trí Dũng đã đi công tác học hỏi, làm việc riêng ở nước ngoài tổng cộng 106 ngày, trong 2 năm.

Ngày 14/5, ông Tề Trí Dũng (Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận - Công ty Tân Thuận) bị Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra về 2 tội danh: "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Trước khi vướng vòng lao lý, ông Tề Trí Dũng từng bị nhắc nhở, chấn chỉnh về việc liên tục đi nước ngoài. Ông Tề Trí Dũng đi nước ngoài đến 106 ngày (đi công tác, việc riêng…) trong 2 năm 2016, 2017. Việc này đã được lãnh đạo TP.HCM nhiều lần nêu lên để nhắc nhở, chấn chỉnh việc đi nước ngoài.

Kết luận thanh tra thể hiện, Công ty Tân Thuận đã tổ chức các chuyến đi nước ngoài với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng trong 2 năm 2016, 2017. Nếu chỉ tính số chuyến đi công tác, nguyên Tổng giám đốc công ty Tân Thuận đã vượt quá ngày quy định của thành phố.

Thanh tra TP HCM cũng chỉ rõ, sau các chuyến công tác học tập, việc báo cáo kết thúc chuyến đi không thể hiện rõ hiệu quả, kinh nghiệm. 

Cụ thể, hồi tháng 9/2016, UBND TP HCM cho phép ông Dũng cùng bà Hồ Thị Thanh Phúc (Tổng Giám đốc Sadeco) và 2 cán bộ công ty đi nghiên cứu ở Bỉ, Hà Lan và Mỹ hơn 11 ngày, để chuẩn bị cho việc đầu tư Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Tuy nhiên, Công ty Tân Thuận lại ký hợp đồng tham quan với tổng chi phí 1,1 tỷ đồng trong 16 ngày, vượt quá 5 ngày cho phép. Các báo cáo của Công ty Tân Thuận sau đó cũng không thể hiện hiệu quả của chuyến đi.

2 năm ông Tề Trí Dũng đi nước ngoài 106 ngày để làm gì? - Ảnh 1.

Ông Tề Trí Dũng (Ảnh: HT)

Cũng là công tác học hỏi nước ngoài, ông Dũng cùng Phó tổng Công ty Tân Thuận, ông Trần Đăng Linh tổ chức đi công tác tại Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha và Pháp. Cụ thể, hai lãnh đạo Công ty tân Thuận được UBND TP HCM phê duyệt đi công tác từ ngày 2 đến ngày 12/1/2018.

Tuy nhiên, kết luận thanh tra cho rằng 2 ông này đi trước 5 ngày và về trễ 3 ngày so với sự cho phép của lãnh đạo TP HCM. 

Bên cạnh đó, 6 người khác không có trong quyết định của thành phố đi kèm, tốn thêm chi phí 1,4 tỷ đồng. Kết quả báo cáo của Công ty Tân Thuận cũng không thể hiện hiệu quả của việc học hỏi nước ngoài.

Bên cạnh đó, Thanh tra TP HCM đã xem xét, đối chiếu hồ sơ, tài liệu liên quan các cá nhân tại Công ty Tân Thuận trong 2 năm 2016-2017. Qua đó, nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty Tân Thuận đã đi nước ngoài công tác dù không có sự cho phép UBND TP HCM.

Theo thống kê của Thanh tra TP HCM, trong 2 năm, ông Tề Trí Dũng có 106 ngày đi công tác và nghỉ mát có việc riêng tại nước ngoài. Ngoài ra, số đoàn đi công tác và số lần đi nước ngoài của người quản lý và trưởng, phó phòng nhiều. Số ngày đi nước ngoài nhiều hơn số ngày phép theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Những con số này - với ông Phạm Xuân Trung (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Long Hậu, Thành viên Công ty Tân Thuận) là 89 ngày

Ông Vũ Xuân Đức (Thành viên hội đồng thành viên) là 84 ngày.

Ông Trần Đăng Linh (Trưởng Phòng Quản lý đầu tư dự án) là 83 ngày.

Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh (59 ngày); Nguyễn Việt Dũng (Phó Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận) là 49 ngày, Bùi Hải Hà (49 ngày)...

Ngày 3/7/2017, UBND TP HCM đã có văn bản chỉ đạo: "Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tăng cường quản lí chặt chẽ các trường hợp cán bộ, lãnh đạo quản lí đi nước ngoài, không để tái diễn những trường hợp tương tự như trên".

Theo Thanh tra TP HCM, việc đi nước ngoài nhiều nhưng không thể hiện được kết quả gây lãng phí ngân sách tại Công ty Tân Thuận và các đơn vị thành viên có vốn góp của nhà nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại